Ferrari 'drift' trên cổng thành cổ Trung Quốc

Một nhân viên người Trung Quốc của đại lý Ferrari ở đây bị phản ứng khi “đốt lốp” một chiếc 458 Italia trên cổng thành cổ 600 năm tuổi.

Tại Trung Quốc, mác xe Ferrari đang nổi như cồn, với những phiên bản độc đáo, doanh số bán tăng vọt và trở thành mốt trưng diện của giới thượng lưu. Nhất là họ còn cầu kỳ làm riêng một chiếc Ferrari “xăm” Rồng cho đất nước này. Nhưng may rủi khó lường, Ferrari lại mới gặp “hạn” khi vừa làm tổn hại đến một di tích lịch sử cổ trong một buổi lễ kỷ niệm của họ.
 
 
Hãng xe Ý đem phiên bản đặc biệt “Rồng” của mẫu Italia 458 tới lễ kỷ niệm năm thứ 20 hiện diện của mình tại Trung Quốc. Việc ra mắt đã diễn ra tại cổng thành cổ 600 năm tuổi, tòa thành bao quanh Nam Kinh, một thành phố lịch sử trước đây từng là kinh đô của Trung Quốc. Chiếc xe được kéo lên trên tường thành vào tối 6/5 để chuẩn bị cho buổi trình diễn kỷ niệm vào hôm sau. Nhưng trước đó, trên mạng đã xuất hiện clip ghi cảnh chiếc Ferrari 458 Italia phiên bản đặc biệt “đốt” lốp trên sân đá ở thành cổ Nam Kinh.
 
Một nhân viên đại lý đã hứng chí lấy chiếc xe ra làm vài vòng “drift” đốt lốp quay vòng tròn. Điều này tạo ra nhiều vết trượt đen ngòm khét lẹt của lốp xe in đậm trên bề mặt sân gạch cổ. Sau đó các nhân viên tại đây đã cố gắng kỳ cọ lau rửa nhằm "xóa hiện trường" nhưng bất thành.
Clip đã gây ra một sự náo động lớn ở Trung Quốc. Như đổ thêm dầu vào lửa, cộng đồng mạng Trung Quốc tố cáo rằng vết “lốp” là không thể gỡ bỏ hoàn toàn. Những viên gạch 600 năm tuổi sẽ mang mãi vết “nhơ” đó. Thậm chí tồi tệ hơn, một số chuyên gia lịch sử và khảo cổ khẳng định rằng Ferrari 458 có thể đã làm hư hỏng cấu trúc mỏng manh bên trong của bức tường. "Thiệt hại có thể là vô hình tại thời điểm này, nhưng rất bất lợi lâu dài", ông Yang Guoqing, một chuyên gia về bảo tồn bức tường thành cổ nói trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã.
 
 
Cổng thành này được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644), rộng khoảng 16.000m2, gồm một cổng ra vào và bức tường thành phía trên cao hơn 20m. Theo phía Trung Quốc, , ngày 7/5 Ferrari đã chi 80.000 nhân dân tệ (khoảng 12.700 USD) để được tổ chức sự kiện tại cổng thành này, bao gồm cả việc đóng cửa điểm du lịch, khiến nhiều khách du lịch không hài lòng.
 
 
Ferrari đã ra một tuyên bố nói rằng họ "vô cùng hối hận vì" sự cố. Công ty nói thêm rằng họ "luôn luôn rất tôn trọng đối với nền văn hóa truyền thống Trung Quốc và việc bảo vệ di tích lịch sử là rất quan trọng". Nhưng mặt khác Ferrari cũng cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về vụ việc cụ thể này. Ferrari đã đổ thừa cho các nhân viên của đại lý Kuaiyi, nhà nhập khẩu chính thức của họ ở Nam Kinh, mới là người chịu trách nhiệm.
 
Xe Ferrari 458 Italia phiên bản đặc biệt này có các chi tiết trang trí bên ngoài được lấy ý tưởng từ một con vật mang tính thần thoại của Trung Quốc là long mã (rồng và ngựa). Chúng được phủ lớp sơn đỏ đặc biệt gọi là mầu Marco Polo Red. Chỉ có 20 chiếc được sản xuất và tất cả chúng sẽ được bán ở Trung Quốc. Mỗi chiếc sẽ có giá khoảng 6 triệu nhân dân tệ (954.000 USD).
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn