EU xem xét khoản hỗ trợ để Porsche sản xuất chiếc Macan

Các nhà làm luật cạnh tranh của EU sẽ kiểm tra xem dự án 522 triệu euro để chế tạo chiếc Porsche Macan liệu có tạo cho nhà sản xuất xe hơi Đức một lợi thế không công bằng và vi phạm quy định về hỗ trợ chính phủ.

Ngày 11/7, Ủy ban châu Âu EC đãm ở một cuộc điều tra chuyên sâu về vấn đề này và nói rằng điều đó là cần thiết vì thị phần khá lớn của Porsche và chủ sở hữu của nó – hãng Volkswagen.
"Ủy ban sẽ kiểm tra xem hỗ trợ là cần thiết và tương xứng để đảm bảo một sự khuyến khích đầu tư. Và mặc dù các khoản hỗ trợ này có tác dụng phát triển sản xuất trong khu vực hơn là bóp méo tính cạnh tranh của thị trường”, các nhà làm luật châu Âu đã biện hộ như vậy cho chính sách của họ.
 
Trước đó Porsche đã trình một dự án xây dựng một dây chuyền để sản xuất chiếc SUV cỡ nhỏ Porsche Macan ở Leipzig, phía Đông nước Đức vào năm 2014. Dự án này được chính quyền Đức hỗ trợ trực tiếp một khoản tiền trị giá 43,67 triệu euro và khoản phí bảo hiểm đầu tư đáng giá khác.
 
Nhà chức trách Đức đã thông báo cho nhà làm luật của EU về khoản hỗ trợ đề xuất tháng 12/2011. Tuy nhiên Porsche tỏ ra không lo ngại về vấn đề này và các cuộc điều tra của EU không ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất chiếc Macan tại Leipzig. Các công trình xây dựng đã bắt đầu được tiến hành và nếu khoản trợ cấp không được chấp thuận, Porsche sẵn sàng tự bỏ tiền túi. Nguồn lực của Porsche giờ đã trở nên mạnh hơn sau khi thuộc sở hữu hoàn toàn của Volkswagen.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn