EU cảnh báo nguy cơ Trump tăng thuế ôtô nhập khẩu vào Mỹ

Hiệp hội các nhà ản xuất ôtô châu Âu (ACEA) một lần nữa lên tiếng cảnh báo về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp mức thuế cao lên xe nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

 
ACEA đại diện cho các nhà sản xuất bao gồm: BMW, Honda châu Âu, Hyundai châu Âu, Renault... Cơ quan khẳng định việc ông Trump đánh thuế bổ sung lên xe du lịch và phụ tùng nhập khẩu vào Mỹ sẽ tác động đến ngành công nghiệp EU, cũng như nền kinh tế Mỹ và người tiêu dùng nước này.
 
Thuế tăng khiến chi phí sản xuất của các hãng tăng theo. Điều đó có nghĩa là, họ cần phải giảm tỷ suất lợi nhuận, cắt giảm chi phí (có thể bằng việc sa thải nhân viên) hoặc đẩy “gánh nặng” sang người tiêu dùng.
 
Thông báo của ACEA xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được kết quả cuộc điều tra với trọng tâm là xác định xem xe nhập có gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ hay không.
 
Cuộc điều tra được khởi động từ giữa năm 2018 với lý do trong nhiều thập kỷ qua, xe nhập từ nước ngoài đã làm xói mòn ngành công nghiệp ôtô của Mỹ.
 
 
Blooberg đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đã gửi đề xuất lên Trump. Tổng thống sẽ có 90 ngày để đưa ra quyết định dựa trên tài liệu nhận được. Thông tin chi tiết về cuộc điều tra không được công bố rộng rãi nhưng trước đó, ông Trump từng “dọa” sẽ áp mức thuế nhập khẩu 25%  lên xe có nguồn gốc nước ngoài.
 
Ông Erik Jonnaert - Tổng thư ký ACEA - cho rằng: “Việc nhập khẩu xe và phụ tùng từ EU rõ ràng không làm ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ. Bất cứ biện pháp hạn chế thương mại nào trong lĩnh vực này đều sẽ gây ra những tác động tiêu cực, không chỉ đối với các hãng xe châu Âu mà cả các nhà sản xuất của Mỹ.”
 
Theo Carscoops, hiện có gần 13,3 triệu người tại EU, tương đương 6,1% dân số, làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp trong ngành công nghệ ôtô. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất EU cũng sử dụng 470.000 lao động người Mỹ.