Đức giáo hoàng cũng đi xe điện

Đức giáo hoàng Benedict XVI vừa được hãng NWG Auto tặng một chiếc xe chạy điện nhưng trước đó người đứng đầu tòa thánh Vatican cũng đã muốn “xanh” hóa đội xe của mình.

Với tổng diện tích chỉ 0,2 dặm vuông (tương đương 0,5 km2), việc di chuyển trong thành phố Vatican thực sự tiện lợi và người ta không phải bận tâm về điện năng trong các khối pin trên xe. Đó là một kết luận của NWG Auto, nhà sản xuất xe điện Italia, khi trao tặng Đức giáo hoàng chiếc NWG Zero ngày 12/7.
 
Hãng NWG Auto cho biết món quà tặng này như một thứ để thể hiện tư tưởng vì môi trường của Đức giáo hoàng Benedict XVI. Chiếc NWG Zero đã được gắn biển số của Vatican và cũng là chiếc xe điện đầu tiên của tòa thánh. Với chi phí nạp điện chỉ 2,5 euro, chiếc Zero có thể di chuyển hết một quãng đường dài 140km và tốc độ cực đại lên tới 100km/h.
 
Tinh thần cách tân của Đức giáo hoàng Benedict XVI còn được thể hiện trong việc xanh hóa đội xe của ngài. Trước đó, người đứng đầu Vatican đã đàm phán với Mercedes-Benz về khả năng sản xuất một chiếc hybrid popemobile (popemobile là xe dành riêng cho Đức giáo hoàng) và đó có thể là một chiếc M-Class hybrid.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn