Đợt triệu hồi xe lạ lùng của Rolls-Royce

Hãng xe siêu sang Anh quốc Rolls-Royce vừa ra thông báo quốc triệu hồi một chiếc Ghost duy nhất để sửa lỗi túi khí.

 
Rolls-Royce Ghost triệu hồi
 
Các đợt triệu hồi xe lỗi túi khí đã không còn xa lạ đối với người sử dụng xe ô tô, đặc biệt là khi các chiến dịch triệu hồi diễn ra rầm rộ trong thời gian vừa qua. Hàng loạt hãng xe lớn như VW, Toyota, Honda, Mercedes… đều phải gọi một lượng xe lớn về xưởng để sửa lỗi túi khí vì nguy cơ gây chấn thương, thậm chí là tử vong cho người ngồi. Tuy nhiên, cách thức triệu hồi của hãng xe siêu sang Rolls-Royce lại khiến không ít người bất ngờ khi lượng xe bị trở lại xưởng chỉ có duy nhất 1 chiếc.
 
Rolls-Royce Ghost triệu hồi 2
Tại Việt Nam, Rolls-Royce Ghost Series II có giá từ 17 tỷ đồng
 
Theo cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ Mỹ (NHTSA), Rolls-Royce, nhãn hiệu xe siêu sang trực thuộc của BMW đã chính thức tiến hành triệu hồi đúng một chiếc Ghost, phiên bản 2015, được sản xuất ngày 23/1/2014 vì vấn đề liên quan tới túi khí. Cụ thể, túi khí vùng ngực tại cả ghế lái và ghế phụ đều không được thiết lập chuẩn xác với tỷ lệ của người sử dụng, do đó không thể bảo vệ người ngồi một cách tối đa nhất khi xảy ra va chạm. Rolls-Royce sẽ tiến hành thay thế miễn phí hai túi khí này cho khách hàng. 
 
Chính thức trình làng vào năm 2009, Rolls-Royce Ghost được trang bị động cơ 6,6 lít V12 tăng áp kép, hộp số 8 cấp, tăng tốc 0-100 km/h sau khoảng 4,9 giây. Tại Việt Nam mẫu xe siêu sang Ghost Series II có giá khởi điểm từ 17 tỷ đồng.