Đội đua Mercedes có thể bị FIA phạt nặng vì thử lốp trái phép

Vừa giành chiến thắng tại chặng đua Monaco, Tây Ban Nha trong giải F1 World Championship năm nay, Mercedes bị hai đối thủ Red Bull và Ferrari cáo buộc thử lốp trái phép và nhiều khả năng hãng xe Đức này sẽ bị FIA phạt nặng.

Đêm  26/5, tại Monaco Grand Prix, tay đua người Đức đã mang về cho đội Mercedes chiến thắng tại chặng đua vốn đường mệnh danh là “vòng đua tử thần”, với đường đua hẹp, các khúc cua gấp và chỉ vừa đủ một chiếc xe. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay lập tức đội Mercedes phải hứng chịu lời tố cáo “ăn gian” từ các đối thủ.
 
Một tháng trước khi tham gia chặng đua Monaco, hãng lốp Pirelli dự kiến sẽ cung cấp cho các đội đua F1 loại lốp tốt nhất. Theo hợp đồng ký kết giữa các bên, Pirelli sẽ kiểm tra và thử nghiệm các loại lốp này ở chặng đường dài 600 miles (1000km - tương đương với tổng chiều dài 3 cuộc đua) trước khi đưa vào sử dụng. Theo quy định, Pirelli sẽ phải thông báo cho FIA về cách thức thử như địa điểm, loại xe, tay đua…và đặc biệt là không được mời các tay đua của các đội đang thi đấu được thử nghiệm.
 
Tuy nhiên, hồi đầu tháng 5 tại Barcelona, Pirelli đã mượn chiếc “Mũi tên bạc” của Mercedes và mượn luôn cả hai tay đua của đội này là Rosberg và Hamilton. Có lẽ nhờ vậy mà đội Mercedes đã gặt hái được chiến thắng ngay sau đó tại chặng đua Monaco. Phản ứng trước sự việc với thái độ rất tức tối, cả Red Bull và Ferrari khẳng định chuyện thử lốp trái quy định đã tạo lợi thế cho đội đua của Đức. Theo lập luận, mỗi một lần thử xe như vậy, đội đua sẽ rút kinh nghiệm để cân chỉnh lại chiếc xe của mình và thu lợi thế chừng 1 giây trong mỗi vòng đua sau đó.
 
Christian Horner, đội trưởng đội đua Red Bull cho rằng hành động của Mercedes là thiếu minh bạch, trong khi Helmut Marko, cố vấn cao cấp của Red Bull cáo buộc đó là những hành động xúc phạm các nhà vô địch thế giới - những tay đua không được Pirelli mời thử nghiệm.
 
Trước những cáo buộc của đối thủ Red Bull và Ferrari, FIA có thể đưa vấn đề của Mercedes ra trước tòa án quốc tế tại Paris vào tháng tới. Hình phạt cao nhất là tay đua Rosberg và Lewis Hamilton của Mercedes sẽ bị tước quyền thi đấu trong các chặng đua tiếp theo.
 
Toto Wolff, Giám đốc đội Mercedes khẳng định, đội đua không phạm chiến thuật, mọi thứ đều theo đúng quy tắc. Còn ông bầu Ross Brawn của Mercedes phân bua rằng trong những ngày thử lốp, họ không biết Pirelli cung cấp loại lốp gì, vì khi đó những chiếc lốp này chỉ được đánh dấu bằng các ký hiệu A, B, C….
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn