Điều tra một nữ Việt kiều hồi hương có dấu hiệu buôn lậu ôtô

Một Việt kiều định cư tại Mỹ đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra về việc hồ sơ, chứng từ nhập khẩu xe theo diện Việt kiều hồi hương có dấu hiệu giả mạo.

Tin từ Tuổi trẻ cho hay, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc bà Hoàng Thị Hà - 29 tuổi, Việt kiều đang định cư tại Mỹ cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý vì có dấu hiệu nhập lậu ôtô vào Việt Nam.
 
Trước đó, bà Hà đã làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam một xe ôtô du lịch 7 chỗ, nhãn hiệu Toyota 4Runner (giá thị trường tại Việt Nam là khoảng 2,5 tỷ đồng) theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi hải quan kiểm tra chứng từ, hồ sơ đã phát hiện dấu hiệu giả mạo. Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu trước khi chuyển giao hồ sơ cho Công an tỉnh Khánh Hòa.
 
Vụ việc trên được cho là diễn biến khá mới của cuộc điều tra các xe sang nhập khẩu về Việt Nam “trốn” thuế dưới mác xe di chuyển cùng người hồi hương khi xuất hiện thêm dấu hiệu giả mạo giấy tờ, có dấu hiệu xử lý hình sự. Bởi trong số 1.320 ôtô bị tình nghi trốn thuế theo đường Việt kiều hồi hương, mới có 178 ôtô đang bị giữ tại cảng do hồ sơ không đủ điều kiện duyệt được phép thông quan. Nhiều vụ trước đó, cơ quan điều tra phát hiện một số trường hợp đã tìm kẽ hở đăng ký nhiều hộ khẩu thường trú để có thể một người đứng tên nhiều xe ở các địa phương khác nhau khi làm thủ tục nhập xe.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn