Điều tra các ôtô đắt tiền ‘núp bóng’ Việt kiều hồi hương

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp hồ sơ về các loại ôtô, xe máy nhập theo diện Việt kiều hồi hương trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2012.

Nguyên nhân số lượng xe hơi nhập khẩu dưới dạng tài sản của Việt kiều hồi hương thời gian qua tăng vọt và có nghi vấn trốn thuế. Tổng cục Hải quan trước đó đã nêu nghi vấn về sự bất thường qua việc nhiều người có thu nhập không cao nhưng về nước mang theo xe trị giá hàng trăm ngàn USD, thậm chí cả triệu USD. Các xe có thời điểm đăng ký ở nước ngoài trước thời điểm cá nhân làm thủ tục nhập khẩu trở lại Việt Nam rất ngắn, chỉ trong 1-2 tháng.
 
Ngoài ra, tính chung 11 tháng đầu năm 2012, có 71 trường hợp xe nhập khẩu theo con đường này trên cả nước, trong khi cả năm 2011 chỉ có 15 xe, năm 2010 có 12 xe và năm 2009 chỉ có 5 xe.
 
Tuy nhiên, theo quy định,mỗi Việt kiều hồi hương được phép mang về nước một ôtô đang sử dụng dưới dạng tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đăng ký thường trú trong nước. Xe này được miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế VAT.
 
Vì vậy, dù biết đây là một cách lách luật nhưng cũng không thể dựa vào cơ sở nào để xử lý, trừ trường hợp phát hiện thấy có người đứng tên nhiều xe khác nhau. Có điều khi đó, đối tượng liên quan lại bao gồm cả một đường dây đánh hàng và chắc chắn có sự bảo kê của cán bộ nhà nước phụ trách trực tiếp việc kiểm soát hàng hoá nhập khẩu.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn