Đến lượt xe Hàn “gặp khó”với Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các hãng xe Hàn Quốc về việc bán xe tại Mỹ trong khi các hãng xe Mỹ “vật lộn” để tìm chỗ đứng tại thị trường Hàn Quốc.

Donald Trump
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng với tân Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in, ông Trump cho rằng: Các nhà sản xuất Hàn Quốc bán xe tại Mỹ thế nào thì các công ty Mỹ cũng phải có quyền tương tự.
 
Bình luận được đưa ra khi các lãnh đạo đang thảo luận về một thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia. Những thỏa thuận này được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Obama. Theo ông Trump, đó là thỏa thuận bất lợi đối với các công nhân Mỹ: “Từ khi ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Hàn, mức thâm hụt thương mại của chúng tôi tăng hơn 11 tỷ USD”.
 
Theo Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn năm 2012, Hàn Quốc đã giảm thuế nhập khẩu đối với xe Mỹ từ 8% xuống 4% và xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2016. Các quan chức chính quyền ông Obama cho biết sau thỏa thuận, xuất khẩu xe Mỹ sang Hàn tăng 24% vào năm 2014.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác về mối quan hệ thương mại giữa hai bên. Ông cho rằng kể từ khi hiệp định trên có hiệu lực, hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Hàn Quốc phải chịu rất nhiều hàng rào phi thuế quan, gây khó khăn cho các công ty Mỹ khi tiếp cận thị trường này. Ông đề cập đến việc mỗi hãng trong “Bộ ba Detroit” chỉ được 25.000 xe tuân theo tiêu chuẩn Mỹ, còn lại phải đáp ứng các tiêu chuẩn ở Hàn Quốc.
 
Về phía mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã có một cuộc thảo luận dài và thẳng thắng với Trump trong chuyến thăm Washington. Ông không nhắc đến những bình luận của Tổng thống Mỹ về các hãng xe Hàn Quốc như Kia, Hyundai.
 
Đây không phải lần đầu tiên Trump “than phiền” về các hãng xe nước ngoài. Cách đây không lâu, ông cũng phàn nàn rằng các hãng xe Đức rất “tệ” khi bán quá nhiều xe tại Mỹ, gây tổn hại cho nền kinh tế nước này, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt điều đó.
 
Đáp lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel lý luận nguyên nhân dẫn đến thặng dư thương mại của Đức so với Mỹ là do những sản phẩm của Đức có chất lượng tốt. Phát ngôn viên chính phủ Đức Georg Streiter cũng nhận định thặng dư không phải vấn đề tốt hay xấu mà là kết quả của cung và cầu.