Đầu tháng 10: nhập khẩu ôtô giảm hơn 11%

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tuần từ 28/9 đến 4/10, cả nước nhập khẩu 3.465 xe ôtô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 65,2 triệu USD.

Nguồn:Hải quan Online
 
Như vậy, số lượng xe “ngoại” về Việt Nam trong tuần vừa qua đã giảm 11,5% so với tuần liền trước (3.915 chiếc trị giá 70,9 triệu USD). Trong đó, chủ yếu vẫn là xe được sản xuất tại Thái Lan với 2.122 chiếc. Còn lại là những thị trường như Indonesia (952 chiếc), Mexico (241 chiếc) hay Trung Quốc (111 chiếc).
 
Theo Hải quan Online, 4 quốc gia trên chiếm tới 99% lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Tính từ đầu năm, đây cũng là một trong những tuần có số lượng xe nhập từ Trung Quốc và Mexico ở mức cao nhất.
 
Con số gần 3.500 xe, bao gồm 1.392 xe dưới 9 chỗ ngồi, trị giá 25,7 triệu USD. Các phương tiện được mở tờ khai tại khu vực cảng TP.HCM (950 chiếc), cảng Hải Phòng (306 chiếc), Hà Nội (131 chiếc) và Đà Nẵng (5 chiếc).
 
Trong khi đó, xe trên 9 chỗ ngồi có duy nhất 1 chiếc, trị giá 6,9 triệu USD và đến từ Trung Quốc.
 
Bên cạnh xe chở khách, Việt Nam còn nhập về 1.817 xe tải với tổng trị giá 32,7 triệu USD. Số xe này về nước thông qua cửa khẩu Hải Phòng (902 chiếc), TP.HCM (896 chiếc), Đồng Nai (16 chiếc). Trong đó, xe xuất xứ Thái Lan chiếm 83% với 1.514 chiếc.
 
Xe chuyên dụng đạt trị giá 6,8 triệu USD với 255 chiếc được nhập về, chủ yếu qua khu vực cảng Hải Phòng (245 chiếc).
 
Trong tuần vừa qua, các doanh nghiệp nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ôtô trị giá 62,9 triệu USD từ một số thị trường quen thuộc. Dẫn đầu là Trung Quốc với 13,7 triệu USD, sau đó đến Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc...