Đấu giá Ferrari 250 GTO thu về 70 triệu USD - phá vỡ giá kỷ lục xe cổ

Các nhà đấu giá Mỹ đã thu về 70 triệu USD từ việc bán đấu giá chiếc Ferrari 250 GTO, đây được cho là chiếc xe đắt nhất thế giới từ trước đến nay.

 
Cụ thể, chiếc xe đời 1963 đã được bán cho một nhà sưu tập người Mỹ với một mức giá được đồn đoán là 70 triệu USD (52 triệu bảng Anh) và đã phá vỡ kỷ lục cho một mức giá dành cho một chiếc xe cổ. Trước đây, con số kỷ lục là 31 triệu bảng cũng được trả cho một chiếc 250 GTO khác. Khách hàng “chịu chơi” này được cho là Giám đốc điều hành của WeatherTech David MacNeil.
 
Chiếc xe có mức giá “điên rồ” này là một trong 39 chiếc xe được sản xuất, hầu như nguyên bản cùng khối động cơ V12 công suất 300 mã lực. Ferrari 250 GTO đã có một sự nghiệp lừng lẫy nâng giá trị và vẻ đẹp bản thân.
 
Chiếc xe số hiệu 4135GT được khôi phục ở Anh vào những năm 1990, những chiến tích trong thời hoàng kim của nó bao gồm một vị trí thứ 4 tại Le Mans 1963, giành được chiến thắng trong mười ngày tại Tour de France vào năm sau. Chiếc xe cũng đã ngang dọc khắp châu Âu và châu Phi trước khi trở thành viên ngọc quý trong một bộ sưu tập cá nhân, trước khi được bán với mức giá kỷ lục.
 
Bằng cách phá vỡ kỷ lục trước đó với khoảng hơn 20 triệu bảng, có vẻ như sự đam mê dành cho những chiếc xe cổ không có dấu hiệu “giảm nhiệt”.