Dân nghèo Pháp mừng giao thừa bằng cách đốt 1.200 xe

Thay vì dùng pháo hoa, người Pháp đang bắt đầu một truyền thống mừng giao thừa kiểu mới khi đốt hàng ngàn chiếc xe. Năm nay có gần 1200 chiếc xe vô tội đã bị thiêu rụi tại các quận dân nghèo của nước Pháp hoa lệ.

Theo thống kê, đã có khoảng 1.200 chiếc xe các loại đã bị người dân quá khích đốt cháy ngay đêm giao thừa 31/12/2012 tại Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cũng phải lên tiếng cảnh báo về một xu hướng mới mà có thể trở thành “truyền thống” – đốt xe quy mô lớn nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước. Thậm chí các cuộc đụng độ cũng đã xảy ra giữa cảnh sát và các băng nhóm tội phạm ở vùng giáp ranh thành phố Strasbourg và Mulhouse. 
 
 
Trong nhiều năm gần đây, việc kỷ niệm ngày đầu tiên của năm mới và ngày quốc khánh Pháp 14/7 thường đánh dấu bởi những vụ đốt xe hàng loạt. Trong ngày 1/1/2010 đã có 1.137 chiếc xe bị đốt cháy và con số này trong ngày đầu năm mới 2009 là 1.147 chiếc. 
 
Điều này cho thấy một thực trạng xã hội của một nước Pháp vốn được tiếng là hoa lệ và văn minh. Trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đang tác động tiêu cực đến nước Pháp, chính sách thắt lưng buộc bụng và tăng thuế của chính phủ đương nhiệm càng làm cho cuộc sống thêm bí bách, đến người giàu còn chẳng chịu được phải chạy sang nước ngoài nhập quốc tịch chứ nói gì đến dân nghèo. 
 
Trong khi những cải cách kinh tế của nước Pháp và cả châu Âu còn lâu mới thấy kết quả thì người dân cũng cần phải tìm cách tránh hệ lụy của truyền thống đốt xe ăn mừng kiểu Pháp này. Có thể dịch vụ trông xe qua đêm theo thời vụ nhân năm mới và ngày lễ lớn của nước Pháp sẽ hốt bạc. Về loại hình dịch vụ này, Pháp nên sang Việt Nam học tập kinh nghiệm trông xe.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn