Daihatsu chế tạo hộp số tại Malaysia

Hôm qua, 22/2, hãng Daihatsu cho biết sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất hộp số tự động ở Malaysia, nhằm giảm chi phí sản xuất xe để tăng sức cạnh tranh tại thị trường quan trọng Đông Nam Á.

Nhà máy này sẽ đặt ở Seremban, một thành phố phía nam Kuala Lumpur với vốn đầu tư khoảng 5 tỷ yên (hơn 62 triệu USD). Dây chuyền sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 11/2013, với công suất 150.000 sản phẩm mỗi năm. Toàn bộ các hộp số làm ra sẽ được dùng cho dây chuyền sản xuất ôtô của hãng Perodua, nơi mà Daihatsu có cổ phần.
 
Tỷ lệ ôtô ở Malaysia sử dụng hộp số tự động là khá cao, riêng Perodua bán ra tới 70% số xe loại này, song chưa hãng chế tạo xe hơi nào ở nước này sản xuất hộp số tự động trong nước. Năm ngoái, Perodua xuất xưởng 180.000 xe, chiếm khoảng 30% thị phần Malaysia.
 
Đó là nguyên nhân vì sao tháng 1 năm ngoái, Daihatsu tuyên bố rút khỏi châu Âu, chỉ tập trung vào thị trường trong nước và một vài thị trường trọng điểm như Malaysia hay Indonesia. Daihatsu cũng từng góp mặt trong liên doanh lắp ráp ôtô có tên Vindaco ở Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2007, liên doanh này đã giải thể do bán được chưa đến 5.000 xe các loại trong vòng hơn 7 năm, tính từ năm 2000.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn