Đấu tốc độ giữa Exciter, Winner và Raider tại Bình Dương

Với việc cho phép các tay đua tự do chọn loại xe thi đấu, vòng chung kết hệ chuyên nghiệp của giải đua xe Motul Racing Cup diễn ra tại sân đua Duy Thái (ở tỉnh Bình Dương) vào chiều ngày 18/12/2016 sẽ tạo cơ hội cho khán giả chứng kiến những màn tranh tài tốc độ khá ngoạn mục giữa các dòng xe tay côn đình đám tại Việt Nam hiện nay trong phân khúc 150 phân khối.

Giải đua Motul ở Bình Dương 1
 
Sân đua Duy Thái với đường đua tráng nhựa dài 1,2km gồm 10 khúc cua gắt trái phải và một đoạn thẳng dài 210m, tọa lạc tại đại lộ Võ Văn Kiệt, thành phố Mới Bình Dương, vừa được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
 
Giải đua Motul ở Bình Dương 2
 
Motul là đối tác chính thức của Liên đoàn đua xe môtô thể thao quốc tế (FIM) và đã tham gia tổ chức các giải đua quốc tế lớn như: MotoGP, World SuperBike, FIA World Endurance Championship. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Motul tổ chức giải đua xe Motul Racing Cup 2016 quy tụ nhiều hệ đua như: hạng phong trào 110 phân khối, bán chuyên nghiệp, chuyên nghiệp thuộc tất cả dòng xe máy hộp số bán tự động và xe tay côn lắp động cơ dung tích 110cc, 135cc và 150cc.
 
Giải đua Motul ở Bình Dương 3
 
Điểm đặc trưng hỗ trợ giải đua do Motul tổ chức tăng thêm sức lôi cuốn là, bên cạnh việc xem đua xe, mọi người còn có dịp trải nghiệm phiên chợ môtô PKL, xem biểu diễn Stunt ấn tượng, chụp hình lưu niệm tại khu trưng bày xe độc đáo, trực tiếp trải nghiệm cảm giác thú vị trên đường đua, chụp hình cùng các tay đua, cảm nhận thực tế khu Pitstop với phong cách mới lạ...
 
Theo kế hoạch, giải đua Motul Racing Cup sẽ được Motul xếp vào nhóm hoạt động xúc tiến thường niên tại Việt Nam.