Công nghệ phanh tự động là bắt buộc đối với xe bán ở Mỹ

Cục An toàn Giao thông Quốc Gia Mỹ (NTSB) đã ban hành một cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi việc trang bị công nghệ phanh tự động sẽ phải là yêu cầu bắt buộc đối với các xe bán ra tại thị trường Mỹ trong thời gian tới.

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông Mỹ, tính riêng trong năm 2012 đã có 1,7 triệu vụ tai nạn xảy ra trên khắp các tuyến đường cao tốc của Mỹ, kết quả là hơn 1.700 người chết và 500.000 người bị thương.
 
Công nghệ phanh tự động là bắt buộc đối với xe bán ở Mỹ 1
 
“Nhiều trường hợp tai nạn có thể giảm bớt thiệt hại hoặc thậm chí có thể ngăn chặn nếu xe được trang bị công nghệ tránh va chạm”, cơ quan này cho biết.
 
NTSB cho rằng Cơ quan Quản trị An toàn Lưu thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) chưa thực hiện tốt vấn đề này khi mà công nghệ tránh va chạm mới chỉ là một tính năng an toàn được đề nghị trong các chương trình đánh giá xe hơi tại thị trường Mỹ chứ không phải là một yêu cầu tuyệt đối”.
 
“Hành động chậm và không đầy đủ, thiếu quyết liệt  của NHTSA trong việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa công nghệ tránh va chạm trên các mẫu xe bán ra tại thị trường Mỹ, cũng như thiếu các ưu đãi cho các nhà sản xuất xe là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao. Điều này là không thể chấp nhận”- NTSB lập luận.
 
Các hãng xe không muốn đưa công nghệ này trở thành một trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm của họ, thay vào đó mới chỉ là một trong những nâng cấp tùy chọn. Toyota đã hứa sẽ cung cấp công nghệ này như là lựa chọn độc lập và sẽ không liên quan đến các gói trang bị hạng sang khác. Trong khi đó, Nissan cũng đang thúc đẩy việc biến công nghệ phanh tự động trở thành một tính năng tiêu chuẩn trên các mẫu xe của hãng tại thị trường nội địa Nhật Bản.