Cơn sốt ôtô điện Trung Quốc siêu rẻ có thể chỉ là ảo

Thời gian gần đây những mẩu quảng cáo về mẫu ô tô điện Trung Quốc nhỏ xinh cùng mức giá siêu rẻ chỉ khoảng hơn 30 triệu đồng đang gây xôn xao trên các trang mạng. Tuy nhiên, không loại trừ đây chỉ là một trò “câu like” của các bạn trẻ thích “sống ảo”. Cục Đăng kiểm cũng lên tiếng khuyến cáo không nên mua những loại xe điện xuất xứ không rõ ràng, tránh những khoản phạt không đáng có.

Ô tô điện giá rẻ Trung Quốc
 
Những ngày sát Tết, trên trang mạng xã hội xuất hiện đoạn quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook về chiếc ô tô điện với thiết kế khá bắt mắt và nữ tính có giá bán khoảng 30 – 70 triệu đồng (tùy theo số km chạy được từ 25km- 150km). Xe có thể chạy được vận tốc tối đa 60km/h và có thể chở được 3 người (2 người lớn, hoặc 1 người lớn 2 trẻ con).
 
Chàng sinh viên 9X, chủ nhân của trang Facebook này, chia sẻ việc lái chiếc xe này rất đơn giản “không cần bằng lái, có thể lưu thông trên đường phố” nhưng vẫn phải đăng ký biển số giống như các loại xe đạp điện, xe máy điện bây giờ. Xe được nhập từ Trung Quốc.
 
Ô tô điện giá rẻ Trung Quốc 2
 
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được 33.000 lượt like và hơn 16.000 lượt chia sẻ. Đối tượng gần như “phát cuồng” với mẫu xe điện giá rẻ hơn xe máy này là những chị em phụ nữ với hầu hết ý kiến bình luận đều thể hiện mong muốn “tậu” một chiếc làm phương tiện di chuyển che mưa che nắng.
 
Tờ Tri Thức Trẻ cũng đưa tin một Facebook cá nhân mang tên T.L cũng đăng tải nội dung quảng cáo về mẫu xe điện này khá thu hút như sau: “Theo lời hứa mình chụp bên trong của xe nhé !!! Hình chụp mình đã chèn số lên phía trên rồi nha. Có 2 loại nha các bạn. Loại 1: Đi như xe tay ga phía bên trong và loại 2: Tay lái vô lăng y hệt ô tô. Mình nhận đặt tất cả các mẫu trên hình nhé”. Người này cũng cho biết, tất cả đều là xe ô tô điện, được thiết kế, độ lên là theo sở thích của người dùng. Tùy theo phân khối càng cao, mức giá càng cao. Riêng xe được giới thiệu nhập trực tiếp Trung Quốc về bao kèm phí vận chuyển về đây tổng là 33 triệu, gồm 5 bình xạc điện 2 tiếng là đầy căng. Cánh cửa thiết kế y hệt ô tô. Xe gồm 3 chỗ, 1 người lái phía trên và 2 người phía dưới (hoặc 3 trẻ con). “Mình đang đi và thấy rất tiện lợi. Chưa thấy công an tuýt còi lần nào nên cứ đi thôi” – T.L khẳng định.
 
Ô tô điện giá rẻ Trung Quốc 4
 
Người này còn quảng cáo mẫu xe điện này rất phù hợp với những gia đình có con nhỏ phải di chuyển trong điều kiện thời tiết giá rét, bụi bặm hay những bạn sinh viên muốn sớm sở hữu một chiếc xe 4 bánh nhưng không đủ kinh phí. Ngoài ra, thành viên Facebook này còn nhấn mạnh muốn đặt hàng phải chuyển khoản trước 50% tiền xe và giao hàng tại nhà.
 
Bài đăng này cũng nhanh chóng thu hút hơn 6.000 lượt like, hơn 3.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận của cư dân mạng rất sốt sắng hỏi mua. Điều đáng chú ý là dù quảng cáo rầm rộ là vậy, song nhiều cư dân mạng cho biết gọi vào số máy điện thoại có trên Facebook đều không liên lạc được. Do đó, không loại trừ khả năng đây thực chất chỉ là một trò “câu like” của những thanh niên rảnh rang.
 
Bên cạnh những ý kiến hiếu kỳ muốn đặt mua mẫu xe điện này thì cũng có không ít người băn khoăn về tình trạng xe nhập không rõ nguồn gốc, chế độ bảo hành không rõ ràng và đặc biệt là khả năng xe thường xuyên bị hỏng khi sử dụng dù vẫn sạc đầy đủ. Thậm chí, ngay cả Cục Đăng kiểm cũng lên tiếng khuyến cáo không nên mua những loại xe điện này để tránh nhận “trái đắng”.
 
Theo ông Nguyễn Tô An, Trưởng Phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) những mẫu ô tô, bao gồm cả ô tô điện khi nhập khẩu về Việt Nam muốn tham gia lưu thông đều phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,  sau đó tiến hành đăng ký và gắn biển số. Trong khi đó, cho đến nay cơ quan đăng kiểm vẫn chưa cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ chiếc ô tô điện nhập từ Trung Quốc nào về Việt Nam để lưu hành. Do đó, việc người dân đưa ô tô điện chưa được đăng ký, đăng kiểm lưu thông trên đường là vi phạm pháp luật, đương nhiên sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt.