Có thể tịch thu, bán đấu giá xe máy đi vào đường cao tốc

Ủy ban An toàn Giao Thông Quốc Gia đang tiến hành soạn thạo công văn đề xuất việc thu xe máy nếu đi vào làn đường cao tốc để trình lên Thủ tướng chính phủ.

(Ảnh báo Giao thông)

Bộ trưởng Giao thông vừa có chỉ đạo nghiên cứu đề xuất với Chính phủ tăng nặng chế tài xử phạt các hành vi điều khiển môtô, xe máy tham gia giao thông trên đường cao tốc và xem xét phương án tịch thu xe máy, bán đấu giá. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, đây là một trong số những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm giao thông, gây ra những tai nạn đáng tiếc.
 
Hiện nay, xe máy là phương tiện tham gia giao thông lớn nhất ở nước ta hiện nay và cũng là phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tính riêng trong 9 ngày nghỉ tết đã có hơn 7.000 chiếc xe máy bị tạm giữ vì vi phạm an toàn giao thông. Theo quy định hiện hành thì người điều khiển mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ bị cấm đi vào đường cao tốc vì không đảm bảo an toàn giao thông. Theo Nghị định 171 về xử phạt khi người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc có biển báo cấm là từ 200.000-400.000. Đối với trường hợp gây tai nạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng xe máy đi vào các tuyến đường cao tốc diễn ra khá phổ biến tại các tuyến cao tốc lớn như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 1A hay Pháp Vân-Cầu Giẽ…
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn