Chủ mới của Saab sẽ không được dùng logo đầu sư tử

National Electric Vehicle Sweden (NEVS), chủ nhân mới của Saab, đã hoàn tất thương vụ mua hầu hết tài sản của nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển nhưng họ không thể sử dụng logo đầu sư tử của nhãn hiệu này.

NEVS đã đồng ý với nhà sản xuất xe tải Scania và bộ phận hàng không và quân sự của Saab rằng họ sẽ không sử dụng logo đầu sư tử mặc dù vẫn có thể dùng tên Saab. Tuy vậy việc giải quyết xong thương vụ mua Saab đã cho phép NEVS đẩy nhanh tốc độ để bắt đầu sản xuất xe điện.
 
“Trong khoảng thời gian gần 18 tháng nữa, chúng tôi dự tính sản xuất chiếc xe điện đầu tiên dựa trên cơ sở chiếc Saab 9-3 và một công nghệ động lực điện mới”. Karl-Erling Trogen, Chủ tịch của NEVS, đã nói trong một tuyên bố hồi đầu tuần này. Ông này cũng khẳng định NEVS sẽ sản xuất xe điện cho thị trường Trung Quốc do chính quyền nước này đang đầu tư mạnh mẽ cho xe điện.
 
“Việc phát triển và chế tạo chiếc xe điện đầu tiên của chúng tôi đã được triển khai trong một thời gian dài tại Trung Quốc và Nhật Bản và nay với các cơ sở sản xuất mua lại từ Saab, chúng tôi có thể tiếp tục công việc này tại nhà máy Trollhattanở Thụy Điển”. Karl-Erling Trogen cho biết và nhấn mạnh rằng logo đầu sư tử sẽ không quá quan trọng đối với chủ nhân mới của Saab. Hiện chưa có thông tin về việc NEVS sẽ tự sáng tác ra một logo mới để thay thế.
 
Mặc dù có lượng người ủng hộ trung thành đông đảo nhưng Saab đã vật lộn trong nhiều năm để tồn tại trước những đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Spyker đã mua lại Saab từ tay GM hồi đầu năm 2010 nhưng sau đó nhà sản xuất xe thể thao Hà Lan cũng nhanh chóng gặp phải vấn đề tài chính. Họ đã phải đàm phán bán lại nó cho một số công ty Trung Quốc và Ấn Độ. Cuối cùng Saab, công ty Thụy Điển bắt đầu sản xuất xe hơi từ năm 1947, đã được bán cho một nhóm thương gia Nhật Bản và Trung Quốc vào giữa năm 2012. Nhóm này đã lập ra NEVS để sản xuất xe điện mang thương hiệu Saab.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn