Chủ hãng kẹo bán bộ sưu tập xe ‘tí xíu’ lớn nhất thế giới

Bruce Weiner, chủ hãng kẹo Dubble Bubble nổi tiếng của Mỹ, không chịu tiết lộ lý do quyết định bán toàn bộ bảo tàng xe siêu nhỏ Microcar Museum của ông. Sẽ rất đáng tiếc nếu bộ sưu tập này bị xé lẻ ra bởi nhiều người mua.

Microcar Museum tại Madison, bang Georgia, của Bruce Weiner là bộ sưu tập xe nhỏ lớn nhất thế giới và chúng sẽ được bán đấu giá thông qua công ty RM Auctions vào hai ngày 15 và 16/2/2013. Bruce Weiner đã dành khoảng 15 năm để sưu tầm hơn 270 chiếc xe cổ quý hiếm, hầu hết được bảo quản trong điều kiện tốt nhất và tất cả đang chờ những người chủ mới.
 
Chiếm phần lớn trong bộ sưu tập này là BMW Isetta với một số phiên bản đặc biệt như xe cảnh sát, xe tải và một chiếc Isetta được độ bởi Hot Wheels, trở thành một chiếc xe trình diễn mang tên “Whattadrag” lắp động cơ Chevrolet V8 công suất 730 mã lực. Một số mẫu xe khác tương tự BMW Isetta gồm Messerschmitt KR201, Messerschmitt Tiger, Goggomobil Transporter, Voisin Biscooters và chiếc Mivalino duy nhất trên thế giới. Đi kèm với bộ sưu tập còn có hàng ngàn đồ cổ khác có liên quan đến xe hơi. Isetta hay Messerschmitt đều là những xe ra đời trong thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ, được giảm bớt tối đa các tiện nghi, chỉ dành cho 1-2 người, và cùng có kích thước rất nhỏ.
 
Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào đề cập đến lý do mà Bruce Weiner quyết định bán trọn bộ sưu tập xe mà ông mất rất nhiều công sức gây dựng này. Bruce Weiner và hãng bánh kẹo Dubble Bubble chưa có bất kỳ vấn đề nào về tài chính.
 
Ngoài kho xe nhỏ kể trên, Bruce Weiner còn sở hữu một garage mơ ước gồm những siêu xe như Ferrari Enzo, F430, Lamborghini Murcielago Roadster, Ford GT và McLaren F1 cùng một đường đua được xây dựng trong khuôn viên trang trại ở bang Georgia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn