Chết vì bụi độc trong túi khí ôtô

Một người đàn ông ở Anh đã được ghi nhận là nạn nhân đầu tiên chết vì “khí độc” của túi khí trang bị trên xe hơi.

Theo những nhân viên điều tra cái chết người đàn ông có tên Ronald Smith ở South Shields (Anh Quốc) cho biết: “cái chết của Smith có liên quan tới vụ tai nạn xe hơi bởi các chất độc hại mà anh ta đã tiếp xúc từ túi khí trên xe”.
 
Được biết, Smith là nạn nhân trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 11 năm 2010 khi đang trên đường đi làm về nhà. Ông không bị thương trong vụ việc nhưng một mảnh vỡ của kính xe đã đâm thủng túi khí và khiến Smith hít phải khí bên trong và một lượng lớn chất bột màu trắng.
 
Một thời gian ngắn sau đó, Smith được đưa vào dùng máy thở tại Bệnh viện ở quận South Tyneside sau khi lên cơn ho và khó thở. Smith đã chết ba tuần sau khi được nhập viện do viêm phổi phế quản.
 
Chiếc xe tai nạn mà Smith lái là Vauxhall Insignia, thuộc dòng sedan của hãng OPEL và General Motors đã được báo cáo điều tra về vụ tai nạn. Được biết Natri azide (azua) là một hóa chất được sử dụng để thổi phồng túi khí, nó biến thành khí nitơ khi túi khí được kích hoạt. Muối azua không mùi này là thành phần tạo khí trong nhiều loại hệ thống túi khí của xe hơi. Nó là hợp chất ion, tan tốt trong nước và rất độc.
 
Đình Quý
Theo Autoblog
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn