CEO Takata sắp từ chức

Giám đốc điều hành hãng túi khí Takata thông báo sẽ từ chức sau khi công ty tìm được một nhà đầu tư.  

CEO Shigehisa Takada
 
CEO Shigehisa Takada
 
CEO Shigehisa Takada, cháu trai của người sáng lập ra hãng cung cấp phụ tùng Nhật Bản, đã bị chỉ trích nặng nề vì không từ bỏ vị trí sớm hơn trong bối cảnh hãng đang đắm chìm trong những đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử.
 
Cuộc khủng hoảng đã đẩy công ty đến bờ vực phá sản, đồng thời phải đối mặt với những khoản chi phí khổng lồ liên quan đến khối lượng lớn những túi khí bị lỗi. Đây cũng là lý do khiến Takata phải làm việc với ngân hàng đầu tư Lazard để đưa ra một giải pháp “cứu trợ” về mặt tài chính. Phát biểu tại một cuộc họp cổ đông được tổ chức tại Tokyo, Takada tuyên bố ông sẽ từ chức một khi Takata được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý mới.
 
Kể từ khi cơn bão túi khí ập đến, Takata  thua lỗ tới 3 trong 4 năm qua. Cổ phiếu của hãng cũng sụt giảm tới 90% so với cách đây 2 năm. Ngay sau thông tin CEO Takada từ chức, giá cổ phiếu tăng 10% nhưng nhanh chóng giảm xuống. Mức tăng chỉ còn 2% so với trước khi xuất hiện thông báo.
 
Trong khi đó, theo các nguồn tin nội bộ, có tới 30 nhà đầu tư tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua lại công ty. Để đối phó với tình hình tài chính đang rất bấp bênh, nhà cung cấp hiện đang tiến hành bán tháo cổ phần ở một loạt hãng  ô tô khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng các xe bị thu hồi vì sự cố túi khí đã vượt con số 100 triệu xe trên toàn cầu. Bên cạnh đó, số lượng các trường hợp tử vong cũng tăng lên 15 vụ, tính cả một vụ được báo cáo mới đây tại Malaysia.