Cặp vợ chồng người Mỹ gốc Trung tuồn bí mật thương mại của GM về nước

Cặp vợ chồng người Mỹ gốc Trung - Shanshan Du, 54 tuổi và Yu Qin, 51 tuổi đã bị bồi thẩm đoàn thành phố Detroit kết án lần lượt 10 và 20 năm tù cho hành vi ăn cắp các bí mật của General Motor (GM) để bán cho các công ty của Trung Quốc.

Các công tố viên cho biết cô vợ Shanshan Du từng là một kỹ sư công nghệ của GM vào năm 2000, cho tới năm 2005 thì bị buộc thôi việc bởi cáo buộc sao chép các tài liệu mật của hãng. Trong bản cáo trạng cũng nêu rõ, các hành vi trộm cắp tài liệu công nghệ xe hybrid của Du bắt đầu từ năm 2003.
 
Sau khi không còn làm cho GM, Du cùng với chồng là Yu Qin đã thành lập một công ty riêng mang tên công ty Công nghệ Quốc tế Hoàng Kim có mối quan hệ làm ăn với các công ty đối thủ của GM tại Trung Quốc. Chính phủ Mỹ nghi ngờ rằng Du và Yin đã bán các công nghệ này cho các công ty đối tác nên đã cho theo dõi và lục soát nhà của cặp vợ chồng này trong năm 2006, đồng thời xem xét các tài liệu mà chồng Du đã tẩu tán bằng máy tiêu hủy giấy tại một cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, các công tố viên còn tìm thấy các bí mật thương mại của GM trên 7 chiếc máy tính thuộc quyền sở hữu của đôi vợ chồng tại tỉnh Oakland. Ngay lập tức, Du và Qin bị buộc tội bởi những chứng cớ trên và bị truy tố trong một cuộc điều tra quy mô hơn vào năm 2010.
 
Công tố viên phụ thẩm Hoa Kỳ - Cathleen Corken cho rằng Shanshan Du là “thành phần cốt lõi” trong chuỗi hoạt động mua bán công nghệ bất hợp pháp có trị giá trên 40 triệu USD, bởi không có Du thì không có “công nghệ” để giao dịch. Chính vì vậy, cảnh sát bang đã theo đuổi và điều tra kỹ lưỡng cả 2 “công dân Hoa Kỳ” này trong nhiều năm qua. Phiên tòa kéo dài vài tuần mới đây đã kết án Shanshan Du vì hành vi ăn cắp bí mật công nghệ của GM và người chồng tòng phạm Yu Qin vì hành vi cản trở điều tra cũng như cố tình tiêu hủy chứng cớ.
 
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, ông Ed Niedermeyer, biên tập viên của Detroit News đã phân tích: “Câu chuyện ở đây lại cho thấy rằng nỗ lực trộm cắp của Du và Yu Qin là ngu ngốc. Bởi sự vụ diễn ra từ 2003 đến 2005, và cho đến nay GM vẫn chưa thành công về mặt thương mại với xe hybrid. Thế hệ đầu xe hybrid của GM là BAS phải đến năm 2006 mới được sản xuất và vào năm 2008 mới có thể coi là hoàn chỉnh trên chiếc sedan Malibu. Vì vậy, những gì cặp đôi này đã làm có lẽ chỉ đáng nhận được lời khen ngợi từ 2 hãng xe Honda và Toyota trong việc ngáng chân GM phát triển công nghệ hybrid”.
 
Sau khi nhận tuyên án, 2 vợ chồng Gin – Du đã bị tước hộ chiếu Mỹ chờ ngày thi hành và không được phép rời khỏi thành phố khi chưa có sự cho phép của tòa. Vụ việc của Qin – Du cũng không phải trường hợp “công dân Mỹ gốc Trung” đầu tiên ăn cắp công nghệ tại Detroit – cái nôi của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Năm ngoái, một kỹ sư khác của Ford tên là Xiang Dong Yu cũng đã bị kết án 6 năm tù vì đã sao chép hàng nghìn tài liệu về động cơ và hệ thống truyền tải điện, rồi về “đầu quân” cho một đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc vào năm 2008. Bất bình trước hành vi “ăn cây táo rào cây sung” này, Trưởng Kiểm sát Mỹ - Barbara McQuade đã tuyên bố thẳng thừng rằng: “Chúng tôi cam kết bảo vệ công nghệ của Michigan đến cùng. Ăn cắp các công nghệ độc quyền là một loại tội phạm nghiêm trọng. Hy vọng những vụ truy tố vừa qua sẽ là một lời cảnh tỉnh xác đáng tới những kẻ đang nhen nhóm ý định này”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn