Cảnh sát Hà Nội điểm danh 500 xe ngoại giao phải thu hồi

Trong số hơn 500 xe mang biển kiểm soát ngoại giao và nước ngoài mà Phòng CSGT Hà Nội xác định sẽ bị thu hồi, có quá nửa đã hết niên hạn sử dụng theo quản lý của cơ quan ngoại giao.

Cụ thể, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã xác định 508 xe thuộc diện phải thu hồi đăng ký, biển số. Trong đó 284 xe hết niên hạn sử dụng, 224 xe không rõ niên hạn sử dụng.
 
Việc rà soát số biển kiểm soát trên đã được tiến hành điều tra từ cuối tháng 3 sau khi có công văn Tổng Cục CSGT, Bộ Công an, yêu cầu công an các tỉnh rà soát các xe mang biển NG (ngoại giao), NN (nước ngoài) mà người đứng tên đăng ký đã hết hạn công tác tại Việt Nam.
 
Đồng thời, Tổng Cục thông báo, từ ngày 10/4 – 10/6, cá nhân tổ chức đang quản lý, sử dụng xe mang biển số nước ngoài, biển số ngoại giao không đúng quy định phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận để làm thủ tục sang tên, đổi biển. Sau thời hạn 60 ngày này, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài không đúng quy định, không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe theo quy định sẽ xử lý nghiêm.
 
Như vậy, chỉ riêng số xe phải thu hồi biển tại Hà Nội đã gần bằng con số ước tính ban đầu hơn 510 ôtô và xe máy mang biển ngoại giao, nước ngoài trên cả nước. Con số thực tế sau điều tra ở cả 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ còn lớn hơn nhiều. Nếu số xe này được tạo điều kiện đăng ký lại theo Dự thảo mới trình Chính phủ của Bộ Tài chính (đề xuất cho phép các xe biển ngoại giao đã chuyển nhượng mà không làm thủ tục sang tên sẽ được nộp thuế bổ sung mà không bị phạt tiền nộp chậm) sẽ là nguồn thu không nhỏ cho ngân sách, cũng như tạo điều kiện cho người dân thay vì tịch thu và bán đấu giá dễ nảy sinh nhiều tiêu cực.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn