Cảnh sát “ghé thăm” trụ sở Toyota sau vụ giám đốc truyền thông bị bắt

Ngày 23/6, cảnh sát Nhật Bản đã có mặt tại một số văn phòng của Toyota, bao gồm trụ sở chính, sau vụ Giám đốc truyền thông của hãng bị bắt vì nhập khẩu thuốc trái phép.

Julie Hamp Toyota
Bà Julie Hamp bị bắt giữ ngày 18/6 vì nghi ngờ nhập khẩu trái phép thuốc giảm đau oxycodone
từ Mỹ về Nhật Bản
 
Theo truyền thông Nhật Bản, oxycodone được giấu trong gói đồ trang sức và chuyển đến cho bà Hamp. Tại Mỹ, oxycodone rất phổ biến. Nhưng ở Nhật Bản, đây là loại thuốc bị kiểm soát chặt chẽ.
 
Bà Hamp không tiếp xúc với truyền thông kể từ khi bị bắt. Tuy nhiên, Chủ tịch hãng xe Toyota Akio Toyoda đã tổ chức họp báo vào ngày 19/6 để xin lỗi về sự việc này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với nữ giám đốc.
 
Một số người cho rằng các vấn đề của bà Hamp phần nào cho thấy thái độ phản đối trước việc người nước ngoài giữ những vị trí quản lý cấp cao tại Nhật Bản, đặc biệt phụ nữ. Các câu hỏi về giới tính cũng là chủ đề “nóng” trong cuộc họp báo của ông Akio Toyoda.
 
Ở thời điểm hiện tại, các nhà chức trách không tiết lộ cách họ sẽ xử lý vụ việc cũng không đưa ra lý do tại sao lại đến trụ sở của hãng và các văn phòng khác ở Tokyo, Nagoya.
 
Năm 2012, Julie Hamp phụ trách mảng PR tại Mỹ trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc truyền thông toàn cầu tháng 3/2014. Bà Hamp không chỉ là phụ nữ giữ chức vụ cao nhất của hãng ô tô Toyota mà còn là một trong số ít nữ giới thuộc hàng cấp cao tại Nhật Bản. Bà Hamp cũng không phải người đầu tiên dính đến pháp luật tại nước này. Trong những năm qua, hông ít người nước ngoài đã bị bắt giữ. Thậm chí, một số trường hợp còn bị truy tố vì mang thuốc trái phép vào Nhật Bản.