Cảnh báo đau tim bằng… vô lăng xe hơi

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang phát triển hệ thống cảnh báo các cơn đau tim qua vô lăng xe hơi nhằm giảm thiểu những tai nạn liên quan đến căn bệnh này.

Hệ thống cảnh báo sẽ bao gồm hai điện cực và các cảm biến gắn trên vô lăng nhằm theo dõi điện tâm đồ và sóng xung tạo ra từ các mạch máu trong suốt quá trình điều khiển xe của tài xế. Những dữ liệu này sau đó sẽ được phân tích dựa trên cơ sở thời gian thực và người lái xe sẽ nhận được cảnh báo bằng giọng nói nếu phát hiện thấy bất kỳ nguy cơ xảy ra cơn đau tim. Để tăng độ chính xác, các nhà nghiên cứu đã bổ sung thêm điện cực vào ghế ngồi của lái xe để có thể đo được điện tâm đồ ngay cả khi họ chỉ điều khiển xe bằng một tay.
 
Trước khi đưa ra ý tưởng này, các nhà nghiên cứu Nhật Bản kết hợp với các hãng xe hơi đã phân tích điện tâm đồ của 34 người mắc các chứng bệnh tim mạch cấp tính có đeo một màn hình giám sát điện tim Holter. Kết quả cho thấy 31/34 người có sự biến động của các dây thần kinh tự trị  khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi cơn đau tim xảy ra.
 
“Rõ ràng, nếu sớm phát hiện được các triệu chứng, những người lái xe có thể dự đoán được khi nào các cơn đau tim sẽ tấn công, từ đó giảm thiểu phần nào các vụ tai nạn xe hơi đáng tiếc”, ông Takao Kato, giáo sư danh dự tại Trường Y tế Nippon – một trong những người đề xuất dự án cảnh báo cơn đau tim- nhấn mạnh.
 
Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng công nghệ này có thể là bước ngoặt quan trọng và là ao ước của nhiều khách hàng có tiền sử về vấn tim mạch. Trong y học, việc phát hiện hiện sớm sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn