Cẩn trọng với miếng chắn pô xe máy

Việc một bé gái 4 tuổi bị đứt lìa bàn chân vì miếng pô xe máy vào ngày 16/11 vừa qua khiến cho người dân không khỏi lo lắng về độ an toàn của miếng chắn này.

Nhiều người sau khi mua xe Air Blade đã gắn thêm miếng inox bên ngoài pô xe để làm đẹp. Thế nhưng, cạnh của các miếng inox này rất sắc, gây nên nhiều vụ tai nạn đau lòng, nhất là cho trẻ em.
Mới đây, vào ngày 16/11, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận trường hợp của bé N.T.L (4 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội). Sáng hôm đó, bé được mẹ chở đi học, khi lách qua một chiếc xe Air Blade, bé đã bị cạnh dưới của miếng inox dùng chắn pô xe cứa đứt 4 ngón chân trái, gần như hoàn toàn khỏi bàn chân, chỉ còn một chút da dưới gan bàn chân còn dính lại.
 
Sau tai nạn, bé L được đưa vào Bệnh viên Việt Đức cấp cứu. Sau đó bé được chuyển đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt nối 4 ngón chân bị đứt rời. Trải qua 9 tiếng đồng hồ, may mắn là kíp mổ đã thành công.
 
Trước đó, đã có rất nhiều trường hợp đứt chân vì nắp chân pô xe  máy. Như trường hợp của chị Thanh Vy (21 tuổi, quận 12, Tp HCM) cũng bị nắp pô của chiếc xe Air Blade cứa phải trong khi đang tham gia giao thông vào tháng 2/2012. Hay theo thống kê của Bệnh viện Quận 1 (TP HCM) cho biết, thời điểm năm 2010-2011, tại nạn đối với chiếc nắp pô xe gây rách chân, chảy máu, đứt gân là dễ gặp nhất. BV quận 1 có ngày đã tiếp nhận cùng lúc 5 đến 6 ca bị tình trạng tương tự nhau. Đó là sự vô tình khi đang đi trong bãi giữ xe và và chạm vào những chiếc nắp pô xe này, hoặc khi đang chạy xe máy trên đường, do khoảng cách quá gần nên bàn chân dễ là nạn nhân của những chiếc pô inox bén ngót. Mặc dù thời gian gần đây, tình trạng có giảm nhưng với số lượng xe máy đông đúc tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, mặc khác lại có khá nhiều người vẫn sử dụng nắp pô loại này thì khả năng tai nạn vẫn rất dễ xảy ra.
 
Thông thường, thiết kế tấm chắn pô xe Air Blade chỉ là nhựa đen. Tuy nhiên sau khi mua xe, nhiều người đã dùng miếng phụ kiện bằng inox gắn thêm bên ngoài để làm đẹp. Và đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca tai nạn do cạnh dưới của nắp pô sắc như lưỡi dao. Do đó, người dân cần hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với những chiếc xe gắn kiểu nắp pô như thế này, vì nó có thể gây nên những tai nạn đáng tiếc.
 
Trước đây,hiện tượng này cũng đã từng được phản ánh, những tưởng người sản xuất, lắp ráp cũng như người sử dụng đã thấy “chờn” với những tai nạn “lạnh gáy” vì sản phẩm của mình, ấy thế mà đến giờ này vẫn còn nhiều người vì “vẻ đẹp” của chiếc xe mà không biết rút kinh ngiệm, vẫn để những hiểm họa khôn lường đe dọa sức khỏe của chính mình và những người khác. Thật dại dột!
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn