Camry sẽ lại bán chạy nhất nước Mỹ

Toyota tự tin khẳng định Camry sẽ lại là chiếc xe bán chạy nhất tại Mỹ năm thứ 11 liên tiếp.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2012, Toyota Camry đã tiêu thụ nhiều hơn gần 67.000 chiếc so với đối thủ đứng vị trí thứ hai - Honda Accord. Đây là một khoảng cách hầu như không thể nào vượt qua được, Rick LoFaso, Giám đốc phụ trách marketing của Toyota Bắc Mỹ, cho biết.
 
Lượng tiêu thụ sedan cỡ trung tại Mỹ (9 tháng đầu năm 2012)
1. Toyota Camry – 314.788 chiếc
2. Honda Accord – 247.847 chiếc
3. Nissan Altima – 234.040 chiếc
“Họ không thể theo kịp chúng tôi ngay cả khi họ muốn vậy”, LoFaso đã nói với sự ám chỉ đến đối thủ Honda.
 
Ấn tượng hơn là ở chỗ Camry còn vượt cả mục tiêu bán hàng đầy tham vọng năm 2012 của Toyota. Ban đầu, Toyota chỉ định bán khoảng 360.000 chiếc Camry nhưng đến lúc này, LoFaso nói rằng Toyota sẽ kết thúc năm 2012 với 400.000 chiếc Camry được tiêu thụ.
 
Tính tới hết tháng 9/2012, Toyota đã bán 314.788 xe Camry trên toàn nước Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda bán được 247.847 xe Accord. Các số liệu được lấy từ Power Information Network cho thấy rằng kết quả trên có được nhờ hình thức khuyến mãi và chiết khấu bằng tiền mặt dành cho người mua xe.
 
Lượng xe bán theo lô của Camry cũng đã tăng hơn mức trung bình trong năm nay. Mặc dù Toyota có hạn chế số xe bán theo lô chiếm 10% toàn bộ số xe Camry bán ra, nhưng trong năm 2012 vẫn có 60.000 chiếc được đặt mua theo hình thức này. Nguyên nhân là do Toyota đã yêu cầu khách hàng đặt xe trong năm 2011 lùi thời hạn sang 2012 khi hãng ôtô Nhật Bản bị gián đoạn sản xuất bởi thảm họa kép động đất sóng thần. Do đó quý I/2012, lượng xe bán theo lô của Toyota đã tăng rất cao. 
 
Trong năm 2013, Toyota kỳ vọng Camry tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng chắc chắn. Nhưng ngoài Honda Accord, thế hệ mới của các đối thủ rất mạnh khác như Nissan Altima, Ford Fusion và Chevrolet Malibu ra mắt trong năm nay sẽ đẩy áp lực cạnh tranh quyết liệt hơn.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn