Cadillac one của Obama sẽ mang biển số nịnh người đóng thuế

Theo nguồn tin từ tờ Washington Post cho hay, cuối tuần này, chiếc siêu xe bọc thép của Tổng thống Barack Obama sẽ được chú thêm dòng chữ “Taxation Without Representation” (tạm dịch: Đóng thuế mà không đòi quyền lợi).

Chính trị gia Mary M. Cheh nhận định nếu xe Tổng thống mang tấm biển trên sẽ nâng cao tinh thần của những nghị sĩ kính trọng những người đóng thuế và điều quan trọng là mọi người hiểu được tư tưởng “quan thân dân”, sẵn sàng vì dân không ngại “tự bêu gương”. Theo phân tích của hội đồng, hàng năm công dân Washington phải đóng 4 tỷ USD tiền thuế nhưng lại không có bất cứ đại diện nào nằm trong Quốc hội. Vì vậy, dòng chữ trên là cách bày tỏ sự biết ơn với hơn 600.000 người Mỹ đang sống trong khu vực.
 
Phát ngôn viên Nhà Trắng Keith Maley cho biết, Tổng thống Obama sống ở Washington 4 năm, đã tận mắt chứng kiến những gia đình nơi đây đã chăm chỉ làm việc, nuôi con cái và thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng lại không được quyền thể hiện tiếng nói trong Nhà Trắng
 
Nghị sĩ Cheh khẳng định, biển xe mới sẽ làm cho cuộc diễu hành nhậm chức Tổng thống lần thứ 21 của Obama sẽ tuyệt vời hơn. Trước đây, hồi năm 2000 cựu Tổng thống Bill Clinton cũng từng mang biển hiệu này, nhưng Tổng thống George W. Bush đã không “vừa ý” và thay bằng một thiết kế khác. 
 
Một hành động nhỏ nhưng cho thấy ít nhiều mỗi công dân Mỹ đều có ảnh hưởng nhất định tới ngay cả chiếc ghế Tổng thống. Nhân chuyện biển số xe hơi mà nói, người dân Việt Nam đóng thuế trên từng chiếc ôtô còn cao gấp nhiều lần người Mỹ nhưng cũng chưa bao giờ có vinh hạnh được chiếu cố đến, dù chỉ trong một việc mang tính hình thức.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn