Các nhà sản xuất tập trung tại Triển lãm ôtô Moscow 2012

Triển lãm xe hơi Moscow 2012 diễn ra từ 29/8 đến 9/9 trong bối cảnh thị trường xe hơi của Nga có nhiều khả quan. Sự kiện này đang dần khẳng định vị thế như một triển lãm quan trọng trong ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu.

Thị trường xe hơi Nga đang có sự tăng trưởng tốt bất chấp suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công đang tàn phá khu vực eurozone. Trong vài năm gần đây, nhiều nhà sản xuất như GM, Nissan, Volkswagen đã dồn tiền đầu tư vào nước Nga như một điểm đến an toàn hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh thua lỗ đang kéo dài ở những thị trường khác.
 
Tại buổi lễ khai mạc Moscow Motor Show 2012, Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi của Nga, ông Patrick Blaine, phát biểu: "Nga thể hiện tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc trong thị trường xe hơi và việc tổ chức triển lãm quy mô lớn như vậy ở Nga là bằng chứng rõ nét về việc tăng trưởng sẽ tiếp tục với tốc độ nhanh. Ngay thời điểm hiện tại, Nga là thị trường lớn thứ hai ở châu Âu sau Đức và thứ bảy trên thế giới về số xe mới bán ra”.
 
Ban tổ chức hy vọng Triển lãm Moscow năm nay sẽ thu hút được khoảng 1 triệu khách tham quan với 14 mẫu xe mới lần đầu tiên ra mắt thị trường, 18 xe dành cho thị trường châu Âu và 70 xe cho thị trường Nga. Mazda đã chọn Moscow để giới thiệu chiếc sedan đời mới Mazda6 mà sẽ được bán ra thị trường vào cuối năm nay. Bên cạnh đó là những mẫu xe hấp dẫn khác như các xe sedan XF và XJ dẫn động 4 bánh của Jaguar, Land Rover với bản Freelander nâng cấp, Audi mang đến R8, Suzuki có Grand Vitara, Nissan có Almera, còn Mercedes-Benz lại thu hút bằng G65 AMG.
 
Tại triển lãm cũng giới thiệu 28 mẫu concept của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới, bao gồm cả xe hybrid và xe điện. Đáng chú ý trong số này là chiếcconcept X Ray của Lada. Nhãn hiệu nội địa này khẳng định sẽ sản xuất một chiếc crossover trên cơ sở X Ray.
 
Một số hình ảnh trong ngày khai mạc Moscow Motor Show 2012:
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn