Các hãng xe Mỹ lo vì ôtô Nhật có thể được hạ thuế

Nhật Bản và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (12/4) đã đồng ý về một thỏa thuận mở đường cho chính phủ Tokyo tham gia đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, thỏa thuận này lại đang gây ra sự phản đối lớn từ ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc họp với các Bộ trưởng và nội các chính phủ hôm 12/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán sơ bộ về việc chính phủ Tokyo tham gia vào các cuộc đàm phán TPP.
 
Theo đó, các quan chức hai nước Mỹ-Nhật đã đồng ý về việc Mỹ sẽ từ từ hạ thấp thuế đánh vào các xe cộ nhập khẩu từ Nhật Bản. Ngoài ra, các bên tiếp tục thảo luận về những quy định đối với một số mặt hàng nông sản của Nhật Bản và một số sản phẩm công nghiệp của Mỹ.
 
Các cuộc đàm phán TPP đã được tiến hành trong 3 năm qua và Nhật Bản hy vọng sẽ tham gia vào khối TPP bắt đầu vào tháng Bảy tới. Tuy nhiên, hiện Tokyo vẫn đang phải chờ quyết định từ phía 11 nước đã tham gia vào quá trình này.
 
Theo Reuters, thỏa thuận Mỹ-Nhật đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhưng nó lại đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ vì cho rằng họ sẽ bị mất thị phần khá lớn trước các đối thủ từ Nhật Bản.
 
Matt Blunt - Chủ tịch Hội đồng Chính sách ôtô Mỹ - cho rằng thỏa thuận sơ bộ của Mỹ-Nhật về TPP sẽ đẩy ngành công nghiệp xe hơi nước này vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh với Nhật Bản, đồng thời kêu gọi chính phủ xem xét lại vị trí của mình trong các thỏa thuận. Trong khi đó, Hiệp hội công nhân ngành xe hơi Mỹ (The United Auto Workers) lo ngại những nỗ lực của Chính phủ trong việc giúp ngành công nghiệp ôtô Mỹ phục hồi vài năm gần đây có thể bị đe dọa một khi Nhật Bản trở thành thành viên TPP. Hiện nay, thị phần các hãng xe Mỹ tại Nhật Bản chỉ khoảng 1%, trong khi riêng Toyota và Honda bao phủ tới hơn 25% thị trường ôtô Mỹ. Một khi được hạ thuế nhập khẩu, con số này chắc chắn sẽ tăng lên.
 
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Nhà Trắng vẫn phải trình đề xuất lên Quốc hội 90 ngày trước khi chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán với Nhật Bản. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để có thể dự liệu những gì sẽ xảy ra, trong khi một số quốc gia TPP khác vẫn còn nhiều “khúc mắc” trước quyết định đồng ý cho Chính phủ Tokyo tham gia vào dự án vùng tự do mậu dịch này.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn