Các hãng xe đồng loạt bỏ Triển lãm Ôtô Frankfurt

Trong khi nhiều hãng xe đang chuẩn bị “trình làng” sản phẩm mới nhất của mình thì có tới 9 nhà sản xuất thông báo sẽ bỏ qua Triển lãm Ôtô Frankfurt năm nay.

Các hãng xe đồng loạt bỏ Triển lãm Ôtô Frankfurt
 
Báo cáo từ Automotive News cho biết những tên tuổi như DS, Infiniti, Peugeot, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Mitsubishi, Volvo và Nissan đều sẽ vắng bóng tại sự kiện diễn ra trong vài tuần tới. Những hãng này chiếm khoảng 20% lượng tiêu thụ xe tại thị trường châu Âu.
 
Thay vì bỏ ra những khoản tiền lớn vào triển lãm, các nhà sản xuất ôtô đang có xu hướng tương tác với người hâm mộ cũng như khách hàng tiềm năng thông qua mạng xã hội. Thực tế, những người sử dụng internet có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về những dòng xe mới nhất đến từ các hãng. Trong khi đó, một số công ty cũng chuyển sang tổ chức sự kiện riêng hay những sự kiện nhỏ hơn như Lễ hội xe Goodwood Festival of Speed.
 
Frankfurt vẫn thu hút khối lượng lớn khách tham quan nhưng ngược lại, theo nhà tổ chức Lord March của Goodwood, lượng truy cập trên mạng xã hội đối với Goodwood lớn hơn. Không những vậy, chi phí để tham gia sự kiện như vậy cũng chỉ bằng 1/3 chi phí cho những chương trình lớn.
 
Triển lãm Ôtô Frankfurt là sự kiện diễn ra 2 năm một lần và đây không phải lần đầu tiên, một số hãng xe quyết định “vắng bóng”. Năm ngoái, Ford từ chối một gian hàng tại triển lãm để tập trung vào các sự kiện công nghệ, trong đó có Mobile World Congress (Triển lãm Di động Toàn cầu) được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha. Volvo cũng chỉ “cảm ơn” và muốn dành sự quan tâm cho các hoạt động tiếp thị khác.