Cảnh sát giao thông tặng dân mũ bảo hiểm xịn

Nhân dịp cao điểm vận động nâng cao ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm khi lên xe, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị tài trợ kiểm tra trên đường để thu hồi mũ kém chất lượng, rồi trao tặng mũ đạt chuẩn cho người dân.

Canh-sat-giao-thong-tang-dan-mu-bao-hiem-xin-anh-1
 
Ngày 2/4, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, dự kiến trong thời gian tới sẽ là đợt cao điểm tuyên truyền về mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn cho nhóm đối tượng thanh thiếu niên.
 
Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, nếu gặp người lưu thông đội mũ bảo hiểm chưa đạt chuẩn, cảnh sát giao thông sẽ không mất thời gian tranh cãi với người dân xem mũ đạt chuẩn hay chưa. Để chứng minh, cảnh sát sẽ dùng dụng cụ đập mũ bảo hiểm, mũ không đạt chuẩn sẽ bị vỡ. Lúc đó cảnh sát có thể đổi cho người dân những mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Người dân cũng không bị phạt.
 
Canh-sat-giao-thong-tang-dan-mu-bao-hiem-xin-anh-2 Canh-sat-giao-thong-tang-dan-mu-bao-hiem-xin-anh-3
 
“Những chiếc mũ đạt chuẩn này được tài trợ bởi các mạnh thường quân. Tất nhiên số lượng cũng có hạn nên khi gặp người dân đội mũ bảo hiểm dỏm, cảnh sát giao thông sẽ nhắc nhở là chính” - ông Việt Hùng chia sẻ.
 
Theo ông Hùng, hiện nay trên cả nước có khoảng 40% mũ bảo hiểm kém chất lượng đang tồn tại trên thị trường, trong đó tỷ lệ mũ chưa đạt chuẩn ở phía Bắc chiếm khá lớn. Để cùng chống mũ kém chất lượng, ông Hùng đề nghị người dân khi phát hiện đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng này không đạt chất lượng cần chủ động báo cho cơ quan chức năng, hoặc cơ quan báo chí.
 
Canh-sat-giao-thong-tang-dan-mu-bao-hiem-xin-anh-4
 
Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, trong năm 2016 đã có 677 người chết, 203 người bị thương có liên quan đến mũ bảo hiểm (bị tai nạn giao thông khi không đội mũ hoặc đội mũ kém chất lượng).