Bugatti Veyron có thể có bản hybrid

Mẫu xe nhanh nhất thế giới liệu sẽ tiếp thu xu hướng công nghệ thời đại là trang bị động cơ hybrid? Chưa chắc chắn nhưng Bugatti cho biết đây có thể là một lựa chọn trong tương lai.

Trao đổi với Autoexpress.uk, Giám đốc kỹ thuật của Bugatti, ông Jens Schulenburg đã hé lộ một số thông tin quan trọng về kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của chiếc Veyron. Trong đó đáng chú ý là Veyron mới được dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2014, công suất vẫn khoảng 1.000 mã lực. Ngoài ra, thời điểm xuất hiện mẫu Veyron mới, Bugatti cũng sẽ chính thức tung ra thị trường mẫu sedan Galibier đã từng xuất hiện trước đó ở dạng xe Concept vào năm 2009.
 
"Thách thức lớn nhất của thế hệ Veyron tiếp theo là vấn đề giảm trọng lượng, chúng tôi đang nghiên cứu một số công nghệ đột phá mới, chẳng hạn như vành xe được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Ngoài ra, công nghệ Hybrid chắc chắn cũng là hướng mà chúng tôi đang tìm kiếm,” Schulenburg chia sẻ.
 
Theo suy đoán của Autoexpress, nếu trọng lượng xe nặng 2 tấn, sẽ không có vấn đề gì nếu kết hợp một bộ pin và mô-tơ điện với một động cơ xăng thông thường. Công suất dự kiến của mẫu xe lai vào khoảng 1.183 mã lực. Ngoài ra, Veyron Hybrid sẽ có tốc độ tối đa vượt ngưỡng 431km/h của mẫu Veyron Super Sport 2010.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn