Bộ đôi Hypermotard 939 và Hyperstrada 939 về Việt Nam có giá khoảng 500 triệu

Hai phiên bản nâng cấp Hypermotard 939 và Hyperstrada 939 được Ducati cải tiến khá nhiều. Và sau 1 năm ra mắt thế giới, nay cả hai đều đã có mặt tại Việt Nam.

Khác với phiên bản tiền nhiệm, cả hai mẫu xe mới đều sử dụng động cơ Ducati Testastretta 11o dung tích 937 phân khối mang đến sức mạnh cao nhất tương đương 113 mã lực tại vòng tua 9000 vòng/phút, đồng thời mô men xoắn tăng 10% so với thế hệ trước, đạt 98 Nm tại vòng tua 7500 vòng/phút. Kết hợp bộ khung sườn có thiết kế linh hoạt, chiếc xe mang lại cho người lái tư thế ngồi thoải mái trên mọi địa hình.
 
Đối với Hypermotard 939, hãng đã trang bị hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược Kayaba 43mm cho hành trình nhún đến 170mm cùng phuộc sau Sachs có thể điều chỉnh tăng giảm, cung cấp hành trình nhún 150mm, xe được trang bị cặp lốp Pirelli Diablo Rosso II. Hypermotard 939 có trọng lượng khô khoảng 181 kg và chiều cao yên 870mm, ngoài ra khách hàng có thể thay đổi yên để gia tăng chiều cao yên thêm 20mm với phụ kiện chính hãng Ducati Performance.
 
Phiên bản Hyperstrada 939 được thiết kế đi kèm 2 túi hông có thể tháo gỡ với dung tích chứa 50 lít đồng thời trang bị thêm chân chống giữa. Ngoài ra, để phục vụ cho những chuyến đi dài ngày, Hyperstrada 939 còn được trang bị thêm nguồn điện 12v có thể dùng để sạc điện thoại, hệ thống bản đồ chỉ đường hoặc các loại đồ bảo hộ có chức năng sưởi ấm. Hyperstrada 939 còn được trang bị yên bản rộng hơn cho tư thế ngồi thoải mái khi phải di chuyển thời gian dài, đồng thời trang bị thêm tay nắm cho người ngồi sau đảm bảo độ an toàn và thoải mái trên suốt hành trình. Hệ thống treo được trang bị trên Hyperstrada 939 bao gồm giảm xóc trước hành trình ngược Kayaba 43mm cho hành trình nhún 130mm và giảm xóc sau Sachs dễ dàng điều chỉnh cho hành trình nhún bánh sau 133mm. Xe có trọng lượng khô 187kg và trang bị lốp Pirelli Scorpion Trail.
 
Đi kèm với đó là Ducati Safety Pack bao gồm ABS 2 cấp độ, Ducati Traction Control 8 cấp độ và 3 chế độ lái (Riding Mode). Ngoài ra, với mỗi chế độ lái sẽ có những tinh chỉnh đi kèm càng giúp cho người lái cảm nhận rõ ràng hơn sự khác biệt.
 
Hiện tại, bộ đôi trên đã có mặt tại Việt Nam và được phân phối chính hãng với giá 458 triệu đồng cho Hypermotard 939 và Hyperstrada 939 có giá 500 triệu đồng
 
Ảnh chi tiết: