BMW vượt Mercedes trở thành hãng bán nhiều xe sang nhất thế giới

BMW đã chiếm ngôi đầu của đối thủ đồng hương Mercedes với hơn 2,2 triệu xe bán ra trong năm 2021. Đây là lần đầu tiên BMW có được vị trí này trong 5 năm qua. Trong khi đó, Tesla đã vượt qua nhiều tên tuổi đến từ Đức và Nhật Bản như Lexus, Mercedes, Audi để vươn lên vị trí thứ 2 tại thị trường Mỹ.

 
Theo Reuters, BMW đã bán được hơn 2,2 triệu xe trong năm 2021, bấp chất tình trạng thiếu chip toàn cầu gây không ít khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô thế giới. Kết quả này không chỉ giúp BMW vượt qua Mercedes để vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường xe sang mà còn vượt qua kết quả kinh doanh năm 2019 để lập kỷ lục doanh số mới.
 
Mercedes tụt xuống vị trí thứ hai khi chỉ bán được 2,05 triệu xe, giảm 5% so với 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Mercedes đánh mất “ngôi vương” ở phân khúc xe sang trong 5 năm qua. Nguyên nhân là do doanh số bán xe của Mercedes sụt giảm mạnh ở châu Âu và Trung Quốc. Niềm an ủi lớn nhất của Mercedes là những tín hiệu khả quan từ dòng xe điện khi ghi nhận mức tăng hơn 90%, đạt 99.301 xe bán ra.
 
Rolls-Royce - thương hiệu siêu sang thuộc tập đoàn BMW - cũng đạt kỷ lục doanh số trong năm 2021 khi đã giao cho khách hàng 5.586 xe tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử phát triển 117 năm của thương hiệu này.
 
 
Riêng tại thị trường Mỹ, BMW cũng giành vị trí quán quân trong năm 2021 khi tiêu thụ được 336.644 xe, tăng 21% so với 2020 và tương đương doanh số 2019. Tuy nhiên, BMW được cho là khó giữ được vị thế dẫn đầu trước sự cạnh tranh của Tesla. Bởi dù vẫn còn gây tranh cãi, nhưng thương hiệu xe điện đến từ Mỹ đang không ngừng gia tăng sức ép với các hãng xe sang truyền thống, nhất là các đối thủ Đức. Với 313.400 xe bán ra trong năm 2021, Tesla đã vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 ngay trên Lexus khi thương hiệu con thuộc Toyota chỉ bán được 304.475 xe. Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là hai hãng Đức khác: Mercedes (276.102 xe) và Audi (196.038 xe).