BMW là hãng xe được ngưỡng mộ nhất

Tạp chí Fortune mới đây đã bầu chọn hãng BMW vào vị trí thứ 14 trong Danh sách các công ty đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới, qua đó trở thành hãng sản xuất ôtô và công ty không thuộc Mỹ có vị trí cao nhất.

Trong 3 hãng xe góp mặt trong danh sách của tạp chí Fortune năm 2013 (Fortune’s List of Most Admired Companies 2013) còn có hãng xe hơi Nhật Toyota xếp thứ 29 và Volkswagen hạ cánh ở vị trí thứ 33. Không những là hãng xe được ngưỡng mộ nhất, BMW còn là công ty không thuộc Mỹ có thứ hạng cao nhất, tiếp đó là Toyota và hãng hàng không Singapore Airlines (31).

 

Theo Fortune, dẫu gặp phải nhiều khó khăn và phải tiến hành nhiều đợt thu hồi xe do các lỗi kỹ thuật, song BMW vẫn sở hữu lượng khách hàng nhiệt thành với các sản phẩm có chất lượng caoBMW cũng cho biết năm 2012 cũng là năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay khi cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều tăng vượt dự báo mặc dù điều kiện thị trường không thuận lợi. Doanh thu của hãng tăng 11,7% đạt kỷ lục 76,8 tỷ euro, lợi nhuận trước thuế tăng 5,9% đạt 7,82 tỷ euro. Lượng tiêu thụ cũng đạt mức ấn tượng khi cán mốc 1,84 triệu chiếc, tăng 10,6% so với hồi năm 2011.

Tạp chí Fortune xếp hạng theo 9 tiêu chí riêng biệt: chất lượng quản lí, sáng tạo, chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, khả năng thu hút và giữ chân người tài năng, trách nhiệm xã hội và giá trị đầu tư dài hạn. Trong danh sách của năm 2013, hãng Apple đã xuất sắc xếp vị trí đầu tiên. Đây là năm thứ 6 liên tiếp mà Apple dành được danh hiệu này. Các vị trí còn lại trong Top 10 là Google, Amazon.com, Coca-Cola, Starbucks, IBM, Southwest Airlines, Berkshire Hathaway, Walt Disney và FedEx.

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn