BMW chi tiền khủng đầu tư “E-Mobility” và công nghệ tự hành

BMW đang có kế hoạch chi số tiền kỷ lục để nghiên cứu, phát triển chiến lược “e-mobility” và công nghệ xe tự hành.

Trong tuyên bố về mục tiêu tài chính, nhà sản xuất ô tô Đức đã tiết lộ rằng: Việc đầu tư vào công nghệ xe điện và tự lái mới có thể đạt 7 tỷ Euro trong năm 2018, tăng gần 1 tỷ euro so với năm 2017.
 
Mẫu xe mới quan trọng gần đây nhất đã được BMW công bố là chiếc i4 mới nhất lấy cảm hứng từ concept i Vision Dynamics tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2017. Chiếc xe này sẽ được sản xuất tại nhà máy của BMW ở Munich. Đây chỉ là một trong 25 mô hình điện khí hóa mà tập đoàn BMW dự định đưa ra thị trường năm 2025 với 50% là xe điện hoàn toàn.
 
Một trong những mô hình này là chiếc Mini chạy điện hoàn toàn, được sản xuất tại Anh năm 2019. Đến năm 2021, iNEXT sẽ trở thành chiếc xe có động cơ điện tiên tiến cùng công nghệ lái tự động tốt nhất của hãng.
 
Năm 2017, lần đầu tiên BMW đã bán được hơn 100 nghìn xe điện/năm. Năm 2018, con số này dự định sẽ được tăng thành 140 nghìn chiếc trên toàn cầu. Đến cuối năm 2019, BMW muốn có hơn nửa triệu xe điện trên các tuyến đường ở khắp nơi trên thế giới.
 
Năm 2021, BMW dự định sẽ bán các mẫu xe điện có phạm vi hoạt động lên đến 700 km và những chiếc plug-in hybrid có thể chạy 100km chỉ bằng động cơ điện.
 
Harald Kruger - Chủ tịch hội đồng quản trị của BMW - cho biết: Công ty sẽ trở thành nhà “lãnh đạo” trong phân khúc xe cao cấp vào năm 2020: “Chúng tôi đang giới thiệu các mô hình hoàn toàn mới và ngôn ngữ thiết kế mới cho toàn bộ dòng sản phẩm. Đây là công thức của chúng tôi để đảm bảo rằng thương hiệu BMW sẽ giành được vị trí cao nhất trong phân khúc xe sang năm 2020”.