Biểu tình tẩy chay hàng Nhật nhưng vẫn thích xe Toyota

Một người Trung Quốc đã bày tỏ tình yêu nước bằng cách dán đề can phản đối Nhật quốc hữu hóa Senkaku lên chiếc xe của mình. Trớ trêu ở chỗ chiếc BYD F0 vốn nhái mẫu Toyota Aygo, và còn được gắn thêm logo Scion.

Chiếc xe màu đỏ chót đã được dán chằng chịt đề can chống Nhật Bản và tẩy chay hàng hóa xuất xứ Phù Tang với những ngôn từ rất gay gắt, thậm chí tục tĩu. Tuy nhiên bản thân người biểu tình không biết hoặc cố tình lờ đi rằng chiếc xe mà anh ta sử dụng – BYD F0 – là hàng nhái từ chiếc Toyota Aygo của Nhật. Người này cũng càng không ngờ được rằng Scion là một nhãn hiệu của Toyota tại thị trường Mỹ và do đó đã rất tự tin gắn logo này lên trước mũi xe.
 
Đây có thể coi là một mâu thuẫn điển hình của người Trung Quốc hiện nay: tham gia tẩy chay hàng Nhật nhưng thâm tâm thì rất thích các loại hàng hóa của nước này vì chất lượng tốt và giá phù hợp. Với một bộ phận không nhỏ, đó còn là cách ngụy trang an toàn trước những đồng bào quá khích của mình, mà điển hình là trường hợp một người đàn ông đã bị đánh đến nhập viện chỉ vì đi xe Toyota.
 
Từ trước đó đã xuất hiện hình ảnh một số thanh niên tay cầm máy ảnh Canon, Nikon cổ vũ người khác đập xe Toyota (thuộc sở hữu của người Trung Quốc) một cách không thương tiếc. Rõ ràng của một đống tiền như vậy chẳng ai dại gì mà đập phá đồ của mình, trừ trường hợp đốt phá rồi được bảo hiểm hay được trả tiền nhiều hơn để đập phá.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn