Bỉ cấm người mẫu “thiếu vải” tại Brussels Motor Show 2013

Triển lãm Brussels Motor Show 2013 diễn ra vào 11/1 tới rất có thể sẽ phần nào giảm độ“nóng”khi nhà chức trách Bỉ cấm cácngười mẫu xuất hiện trong trang phục thiếu vải .

Khách tham quan triển lãm Brussels Motor Show 2013 giờ đây sẽ chỉ chuyên tâm ngắm nghía những chiếc xe mới trên các gian trưng bày hơn là bị phân tâm “liếc ngang liếc dọc” những cô người mẫu với thân hình bốc lửa như trước kia. Ban tổ chức sự kiện này đã lưu ý trước các hãng xe rằng không được phép để những người mẫu thiếu vải hoặc ăn mặc khêu gợi xuất hiện trong khu vực triển lãm.
 
Đáng ra thì cũng chẳng đến nỗi bị “siết” chặt đến như vậy nhưng năm ngoái triển lãm này đã bị mang tiếng xấu bởi khách tham quan, nhất là cánh mày râu, quá thô tục với mẫu nữ. Dư luận lên tiếngkhiến ông Joelle Milquet, bộ trưởng phụ trách các vẫn đề xã hội của Bỉ, phải gửi công điện khẩn tới nhà tổ chức triển lãm, yêu cầu rằng người mẫu cần phải ăn mặc kín đáo, vì khách tham quan có thể không đi một mình mà kèm theo trẻ em và vị thành niên, và hình ảnh những phụ nữ sexy có thể tác động không tốt đến trẻ.
 
 
Điều này có vẻ hơi lạ tại một quốc gia cho phép mại dâm công khai như Bỉ. Nhưng cũng có vẻ hợp lý bởi ngay cả hoạt động mại dâm, nơi gái bán hoa phải ăn mặc hở hang để khoe hàng hết cỡ, nhà chức trách cũng còn yêu cầu họ phải “đoan trang” hơn khi chào hàng nếu không sẽ bị “tuýt còi” và nộp phạt. Ông bộ trưởng cho rằng quy định này là cần thiết vì không muốn một triển lãm có tiếng như Brussels bị hoen ố bởi những người mẫu sexy giống như triển lãm Bắc Kinh năm 2012.
 
Chắc chắn một điều rằng trang phục của người mẫu tại Brussels Motor Show 2013 sẽ bị kiểm duyệt gắt gao, thậm chí không loại trừ khả năng sẽ có hẳn một ban bệ chuyên “soi” thế nào là thiếu vải, thế nào là phản cảm. Riêng về lĩnh vực này, các quan chức Bộ Văn hóa ở Việt Nam lại rất dày dặn kinh nghiệm với hàng loạt người mẫu, diễn viên bị “ghi biên lai” phạt vì thiếu vải trong thời gian vừa qua.  Với các tiêu chuẩn “thiếu vải” và “phản cảm” khá trừu tượng và khó định lượng như vậy, ban tổ chức của Bỉ nên bốc máy gọi ngay cho các đồng nghiệp Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm bởi triển lãm đã cận kề.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn