Bentley tính chuyện sản xuất xe điện siêu sang đầu tiên

Những yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và khí thải có thể khiến Bentley sớm tung ra mẫu xe siêu sang chạy điện đầu tiên dựa trên mẫu sedan đầu bảng Mulsanne.

Bentley Mulsanne 2017
 
Bentley Mulsanne 2017
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Autocar (Anh), Giám đốc phụ trách sản phẩm và Marketing của dòng xe Bentley Mulsanne - ông Hans Hozagartner - đã tiết lộ thông tin nhiều khả năng Bentley sẽ ra mắt phiên bản xe chạy điện cho Mulsanne. Đây sẽ là mẫu xe siêu sang chạy điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
 
“Tại thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất xe chạy điện mới đủ tiêu chuẩn để xâm nhập vào các thành phố lớn ở Trung Quốc”, Hans Hozagartner nhấn mạnh.
 
Ngoài ra, quản lý cấp cao của Bentley cũng cho biết thêm kế hoạch ra mắt mẫu xe chạy điện mới không đồng nghĩa với việc hãng xe cắt giảm sản lượng xe hybrid. Tuy nhiên, một vài mẫu xe hybrid chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn đáp ứng những quy định ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn khí thải tại những đô thị lớn ở đại lục – nơi thường xuyên diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có ý định cắt giảm lượng xe ô tô sử dụng động cơ diesel và xăng để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí. Do đó, việc phát triển hệ truyền động điện thuần túy sẽ là một xu thế phát triển của các phương tiện di chuyển tương lai.
 
Khi được hỏi về khả năng trang bị động cơ điện cho mẫu sedan Bentley Mulsanne, ông Hans Hozagartner cho biết: “Tôi cho rằng hệ thống động cơ điện sẽ phù hợp với những dòng sedan lớn và nặng nề hơn thay vì xe thể thao”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Thách thức lớn nhất của chúng tôi hiện nay là làm thế nào để vẫn có thể duy trì được những trải nghiệm lái thú vị đối với những người dùng đã quá quen thuộc với các mẫu xe siêu sang Bentley”.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn