Bentley cân nhắc việc chế tạo xe bọc thép

Bentley đang cân nhắc việc chế tạo xe chống đạn nhằm thâu tóm nốt một lượng khách hàng không nhỏ có nhu cầu đặc biệt.

Trước nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm những giải pháp bọc thép cho chiếc xe của họ, Bentley đang xem xét khả năng gia nhập phân khúc đặc biệt này. Theo một báo cáo mới nhất, nhu cầu mạnh mẽ đối với xe bọc thép, nhất là tại các thị trường mới nổi như Mỹ La-tinh, Trung Đông và Nga, đã buộc Bentley phải cân nhắc việc giới thiệu dòng xe bọc thép của hãng.   
 
Trả lời tờ The Guardian, Giám đốc tài chính của Bentley - Jan-Henrik Lafrentz - đã xác nhận nhà sản xuất xe hơi hạng sang của Anh đã khảo sát tiềm năng kinh doanh khi chế tạo những chiếc xe chống đạn, và coi đó là một giải pháp mở rộng sự hiện diện của Bentley tại các thị trường mới nổi.
 
Bentley có thể sẽ không phải mất công tìm kiếm các chuyên gia bọc thép cho những chiếc xe của hãng bởi vì một số đối tác hiện nay của Volkswagen Group sẵn sàng cung cấp các gói phụ kiện đầy đủ. Truyền thống chế tạo thủ công của Bentley cũng là một nhân tố thuận lợi để làm xe chống đạn do hầu hết các bộ phận của xe bọc thép đều được lắp ráp bằng tay. Các thành phần riêng biệt trong cấu trúc của xe bọc thép gồm thép chuyên dụng được dập nóng, vải aramid, gốm ceramic, nhôm hợp kim đặc biệt và kính nhiều lớp.
 
Một chiếc limousine Bentley Mulssane bọc thép do Armortech thực hiện.
 
Hiện nhiều nhà sản xuất xe hơi đã sẵn sàng đưa ra những sản phẩm với gói trang bị chống đạn, gồm các nhãn hiệu hạng sang của Đức như Audi, BMW, Mercedes, cũng như Jaguar hay Land Rover, thậm chí là Hyundai. Nhưng cho tới nay khách hàng muốn có một chiếc Bentley bọc thép, họ phải tìm đến các công ty chuyên biệt như Stoof International của Đức hay ArmorTech của Nga.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn