Ba Lan khuyến khích đi chung xe để giảm phương tiện cá nhân

Thủ đô Warsaw - Ba Lan đứng đầu ở Châu Âu về số xe ô tô tính theo đầu người (600 xe/1000 dân). Do đó, thành phố đang chuẩn bị tổ chức "Car-Sharing" – dùng chung xe để khuyến khích giảm phương tiện đi lại.

Warsaw đi chung xe 1
 
Car-sharing là loại hình ngày càng phổ biến ở các nước Tây Âu. Bước đầu, thành phố ra điều kiện các hãng tham gia đấu thầu cần có từ 300 - 500 xe ô tô thỏa mãn các quy định về khí thải Euro 6, đồng thời giá thuê cũng không quá cao. Việc tham gia đi xe khá đơn giản, người dùng chỉ cần đăng ký vào hệ thống, có bằng lái xe và điện thoại thông minh.
 
Theo đó, khách sẽ tìm xe bằng điện thoại, đưa mã số lại gần và cửa xe tự động mở. Đặc biệt, người lái chỉ cần ấn nút khởi động mà không phải dùng đến chìa khóa. Một số ưu điểm của hình thức này là người dùng không phải lo đổ xăng cũng như phí đỗ xe, tiền đi xe sẽ thu từ tài khoản cá nhân. Dự kiến hệ thống  được đưa vào hoạt động từ năm 2017.
 
Warsaw đi chung xe
 
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tamas Dombi, một đại diện của Sở giao thông thủ đô Warsaw (ZTM), cho rằng một chiếc xe được dùng chung sẽ thay thế tới 10 xe tư nhân. Đó là lý do tại sao dịch vụ đi chung xe hoàn toàn phù hợp với chiến lược về giao thông bền vững.
 
Theo kế hoạch, “Car-Sharing” bắt đầu với 500 phương tiện có lượng khí thải thấp và trong tương lai sẽ mở rộng sang những chiếc xe chạy điện. Ngoài ra, hệ thống cũng được tích hợp với hệ thống giao thông công cộng trong thành phố và dịch vụ đi chung xe máy có tên gọi Veturilo nhằm khuyến khích người dân sử dụng nhiều hình thức đi lại trong một cuộc hành trình.