Audi tập trung mở rộng SUV, thờ ơ với xe minivan

Audi hiện đã đi được nửa chặng đường của kế hoạch đầu tư 24 tỷ euro để tiến tới giành lấy ngôi vị hãng xe hơi lớn nhất thế giới vào năm 2020. Điều đáng nói là trong khi hãng xe Đức này muốn tập trung phát triển hơn nữa cho dòng xe SUV thì CEO của hãng Rupert Stadler thẳng thừng tuyên bố nói “không” với dòng xe minivan (hay còn gọi là xe chở khách).

xe Audi
Audi TTS sẽ không xuất hiện cho đến năm 2020
 
Theo kế hoạch, hãng xe Audi sẽ mở rộng các dòng xe của mình lên khoảng 50 đến 60. Tuy nhiên, có lẽ hãng muốn thực hiện những bước tiến chậm mà chắc. Trả lời phỏng vấn của tờ Automotive News, ông Stadler cho biết mẫu SUV-coupe cỡ nhỏ TTQ đã chính thức không được phê duyệt để đưa vào sản xuất. Ngoài ra, ông còn cho biết thêm Audi đang chờ đợi sự phát triển nền tảng MQB thế hệ thứ hai, do đó, phiên bản crossover của TT ít nhất cũng phải chờ đến năm 2020.
 
Mặc dù, có những tín hiệu phản hồi rất tích cực dành cho phiên bản concept của Prologue Avant, song Audi cũng khẳng định sẽ không sản xuất hàng loạt mẫu A8 Avant cỡ lớn. Lý giải cho quyết định này, lãnh đạo Audi cho rằng cầu không đủ để có thể sản xuất mẫu xe như vậy.
 
Không chỉ vậy, bất chấp nhu cầu xe minivan khá cao ở Mỹ, hãng xe Audi cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không sản xuất bất kỳ một mẫu xe minivan nào. Theo ông Stadler, Audi không cần đến dòng xe minivan để có thể đạt được mục tiêu doanh số mà hãng đặt ra, bởi nhiều khách hàng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua một chiếc crossover của hãng hơn để thỏa mãn nhu cầu về sự cao cấp và sang trọng. Như vậy, bất chấp việc hãng xe đồng hương BMW đang tạm dừng tập trung vào phân khúc thể thao và SUV nhường chỗ cho sự ra mắt của hai mẫu minivan Active Tourer 2 series 5 chỗ và Gran Tourer 2 series 7 chỗ, Audi vẫn kiên quyết nói không với minivan.
 
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, sở dĩ hãng xe Audi tỏ ra thận trọng là do thất bại của chiếc A2 vào năm 2000. Việc thiết kế hoàn toàn bằng nhôm đã khiến giá của chiếc xe quá đắt đỏ so với tính năng thực sự. Vì vậy, xe Audi A2 đã phải dừng sản xuất và rút khỏi thị trường vào năm 2005.