Audi bắt tay BMW, Daimler phát triển xe tự lái

Vốn là những đối thủ lâu năm trên phân khúc xe sang song Audi, BMW và Daimler (công ty mẹ Mercedes-Benz) có thể sẽ bắt tay với nhau trong các dự án xe tự lái.

 
Tháng 7/2019, BMW và Daimler ký kết thỏa thuận hợp tác với mục tiêu giới thiệu công nghệ tự lái cấp độ 4 vào năm 2024. Ở cấp độ này, các phương tiện gần như có thể vận hành tự động trên đường cao tốc hoặc lùi vào chỗ đậu mà không cần đến sự can thiệp của con người.
 
Tờ WirtschaftsWoche của Đức đưa tin, việc Audi tham gia vào “liên doanh” trên nhiều khả năng sẽ được thông báo chính thức tại Triển lãm Ôtô Frankfurt diễn ra vào tháng 9 tới.
 
BMW từng kỳ vọng sẽ đạt đến công nghệ tự lái cấp độ 5 vào năm 2021. Tuy nhiên, giống như nhiều hãng sản xuất khác đang quan tâm tới lĩnh vực này, dường như BMW đã đánh giá quá thấp thời gian cũng như nguồn lực cần thiết để thương mại hóa công nghệ tự lái.
 
Nếu thông tin về mối quan hệ hợp tác trên là đúng, việc ba hãng xe sang của Đức cùng hợp sức càng cho thấy xu hướng mới trong ngành công nghiệp khi một số tên tuổi quyết định chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”. Đây được xem là chiến lược đúng đắn nhằm đẩy mạnh quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ tự lái trong tương lai.
 
Mở đầu trào lưu phải kể đến hãng xe điện Tesla và Waymo - đơn vị xe tự lái của Alphabet-công ty mẹ Google. Điều đó đã tạo sức ép lên các nhà sản xuất ôtô lớn, buộc họ phải tập trung sức mạnh thay vì bị bỏ lại phía sau.
 
Chỉ vài ngày trước khi mối quan hệ hợp tác giữa BMW và Daimler được công bố, Ford và Volkswagen cũng xác nhận đang làm việc cùng nhau trong lĩnh vực này.