Aston Martin sản xuất chỉ 6 chiếc Vanquish kỉ niệm 60 năm thành công

Mỗi bản giới hạn đặc biệt trong bộ 6 chiếc Vanquish mang một chủ đề riêng tượng trưng cho một thập kỉ thành công của hãng xe thể thao hạng sang Anh.

Thương hiệu Aston Martin được thành lập bởi Lionel Martin và Robert Bamford từ năm 1913. Nhưng những năm từ thập kỉ thứ 5- thứ 6 của thể kỉ 20 thì cái tên Aston Martin mới thành công, và thành công tới mức, hễ cứ nhắc tới Aston Martin là người ta nghĩ ngay tới những chiếc xe thể thao sang trọng dành cho giới quý tộc và những quý ông Ăng-lê lịch lãm. Hình ảnh của Aston Martin còn tiếp tục sáng chói khi chiếc DB5 lần đầu tiên lên ánh sáng của sân khấu điện ảnh trong bộ phim Goldfinger thuộc seeries phim kinh điển James Bond.

Để kỉ niệm tròn 60 năm thành công của thương hiệu, hãng xe thể thao Anh Quốc lên kế hoạch sản xuất 6 chiếc Aston Martin 60th Anniversary Edition. Mỗi bản giới hạn sẽ mang một chủ đề riêng đại diện cho vẻ đẹp thập kỉ của 6 mẫu Aston Martin từng làm nên biểu tượng của xe hơi thể thao Anh Quốc. 6 mẫu xe đại diện cho thành công thập kỉ của Aston Martin phải kể tới đầu tiên là chiếc DB 2/4 Mk II saloon (1955-1965), sau đó là DB5 (1965-1975), V8 Coupe (1975-1985), V8 Vantage X-pack (1985-1995), V8 Vantage Supercharged (1995-2005) và Aston Martin Vanquish (sản xuất từ 2005 tới nay).

Phiên bản kỉ niệm đầu tiên có ngoại thất mang tông trắng cùng các chi tiết tương phản màu vàng, nội thất cũng mang sự tương phản giữa ghế bọc da và các chi tiết cacbon được thêu biểu tượng kỉ niệm 60 năm. Không có bất cứ sự thay đổi nào về thông số kĩ thuật, cả 6 phiên bản giới hạn đều được xây dựng trên cơ sở mẫu Vanquish. Động cơ V12 6.0 lit cho công suất cực đại 568 mã lực, mô-men xoắn tối đa 630 Nm cùng hộp số tự động 8 cấp trang bị trên các phiên bản kỉ niệm giống như trên Aston Martin Vanquish. Aston Martin 60th Anniversary Edition tăng tốc từ 0-96,5 km/h mất 3,6 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 321 km/h.