Apple từng muốn là một nhà sản xuất ôtô

Vụ kiện mẫu mã giữa Apple và Samsung tại tòa án ở bang California đang thu hút sự chú ý của công luận. Hãng Apple cũng đang tận dụng mọi chứng cớ để áp đảo Samsung tại tòa án, trong đó có cả những thông tin “độc” về quá khứ của hãng như đã từng có ý định sản xuất máy ảnh…và ô tô.

Có mặt tại tòa án hôm 3/8, ông Phil Schiller, Phó giám đốc phụ trách marketing của Apple chỉ trích hãng đối thủ Samsung bằng những ngôn từ mạnh mẽ như “kẻ sao chép, ăn cắp và gian lận”. Ngoài ra, để thêm những chứng cứ có lợi cho việc kiện tụng, Schiller đã cung cấp thêm nhưng thông tin về lịch sử phát triển của Apple. Trong đó khá bất ngờ là trước khi sản xuất điện thoại thông minh và sau đó là máy tính bảng thì Apple đã có ý định dùng thương hiệu của mình để sản xuất máy ảnh và ô tô. “Tôi rất muốnnhìn thấy Appletrong vai trò là một chiếc máy ảnh hoặc xe hơi, nhưngcuối cùngchúng tôiđã chọnđiện thoại di động, và iPhone là một sản phẩm cụ thể”, vị Phó giám đốc của Apple nói.
 
 
Phiên tòa xử vụ chanh chấp mẫu mã giữa Apple và Samsung đầu vào ngày 30/7 và dự trù sẽ kéo dài nhiều tuần lễ. Apple cáo buộc Samsung đã sao chép mẫu thiết kế của máy iPhone và iPad rồi sử dụng những mẫu đó để tạo ra thiết bị Galaxy của Samsung. Apple đòi Samsung bồi thường 2,5 tỉ đôla cho những thiệt hại do vi phạm bản quyền gây ra. Trong khi đó, Samsung phản bác rằng họ có bằng chứng là khoảng năm 2006 - tức nhiều tháng trước khi Apple giới thiệu máy iPhone đầu tiên vào đầu năm 2007 – Samsung đã phát triển điện thoại thông minh thế hệ kế tiếp có kiểu dáng hình chữ nhật, bốn góc tròn như mẫu thiết kế mà hiện nay cả hai hãng cùng sản xuất là Galaxy và Iphone.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn