Anh-Nhật “bắt tay” trấn an ngành ôtô sau Brexit

Anh và Nhật Bản dự định sẽ áp dụng một thỏa thuận thương mại song phương sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Anh-Nhật “bắt tay” trấn an ngành ôtô sau Brexit
 
Trong một cuộc đến thăm đất nước Nhật Bản gần đây, Thủ tướng Anh Theresa May đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch Toyota Takeshy Uchiyamada, Giám đốc điều hành Nissan Hiroto Saikawa và Chủ tịch Hitachi Hiroaki Nakanishi để “trấn an” các nhà sản xuất về ngành công nghiệp ôtô Anh Quốc.
 
Sau những cuộc đàm thoại với Chủ tịch nước Nhật Bản Shinzo Abe, các nguồn tin từ chính phủ Anh cũng xác nhận với Reuters về một thỏa thuận thương mại.
 
Kể từ sự kiện Brexit vào tháng 6/2016, các mối lo ngại bắt đầu dấy lên về tương lai của ngành công nghiệp ôtô Anh Quốc. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng khi Anh rời khỏi EU, xuất khẩu ôtô có thể bị ảnh hưởng nếu các nhà sản xuất nội địa không thể tìm thêm được nguồn cung cấp phụ tùng trong nước.
 
Ông Mike Hawes, Giám đốc điều hành Hiệp hội các Nhà sản xuất và Kinh doanh ô tô Anh: “Quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế áp mức thuế nhập khẩu 10% lên phương tiện và trung bình 4,5% lên linh kiện. Chi phí sản xuất của chúng tôi sẽ tăng mạnh hơn các đối thủ, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Kéo theo đó, chi phí mua xe cho người tiêu dùng tại Anh cũng tăng lên”.