500 chiếc Lexus LFA sắp được bán hết

Mất tới gần 2 năm, Lexus mới bán được hết 500 chiếc LFA. Có thể sẽ không tung ra mẫu xe thay thế, nhưng nhiều khả năng Lexus sẽ tiếp tục kiếm thêm tiền từ dự án này bằng cách giới thiệu bản LFA Roadster.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phó chủ tịch của Lexus tại Mỹ cho biết mẫu xe thể thao Lexus LFA đã được bán gần hết. “Nguồn cung hiện giảm xuống chỉ còn một con số”, ông Tim Morrison trả lời kênh The Detroit Bureau.
 
Như vậy, để bán hết số lượng giới hạn 500 chiếc ban đầu mà Lexus đặt ra, hãng này mất tới gần 2 năm. Tuy nhiên, Tim Morrison tin rằng Lexus LFA đã thành công bởi tính chất và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Lexus.
 
Lexus LFA bắt đầu được sản xuất và nhận đơn đặt hàng từ cuối năm 2010. Mẫu siêu xe thể thao này sử dụng động cơ V10 dung tích 4.8L được chế tạo từ các hợp kim nhẹ như nhôm, ma-nhê, titan, nên khối lượng của cỗ máy V10 này thậm chí còn thấp hơn cả động cơ V8 thông thường. Kết hợp với hộp số ASG 6 cấp, LFA có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 3,7 giây, và tốc độ tối đa là 325km/h.
 
Lexus LFA cũng là một trong những mẫu xe đắt nhất của Nhật Bản từ trước đến nay, với giá bán lên tới 375.000USD. Nhiều ý kiến cho rằng, LFA đắt một phần còn vì quá trình phát triển quá tốn chi phí với thời gian lên đến gần 10 năm.
 
Số lượng đặt ra ban đầu đã được bán hết, nhưng theo phát ngôn viên của Lexus thì hãng hiện nay chưa có một kế hoạch nào về mẫu xe thay thế LFA. Tuy nhiên, nhiều khả năng là một phiên bản LFA Roadster sẽ được giới thiệu vào giữa năm 2014.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn