5 hãng xe Đức bị nghi “thông đồng” gian lận khí thải

5 hãng xe Đức, bao gồm Volkswagen, Audi, Porsche, BMW và Mercedes đang gặp rắc rối với cáo buộc “thông đồng” gian lận khí thải.

Bê bối khí thải
 
Autocar đưa tin các quan chức từ Liên minh châu Âu vừa mở cuộc điều tra sau khi một cựu nhân viên của “ông lớn bê bối” Volkswagen (VW) đưa ra bằng chứng về việc 5 hãng xe nói trên “hợp tác” để phát triển những thiết bị có khả năng giúp động cơ diesel đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.
 
Báo cáo cho rằng các hãng xe đã tạo ra những tiêu chuẩn, đồng thời chia sẻ “bí quyết” điều chỉnh phẩn mềm nhằm qua mặt các quy trình thử nghiệm.
 
Cũng theo người này, các cuộc thảo luận diễn ra từ những năm 90, đồng thời khẳng định đã có một cuộc họp kín với sự tham gia của khoảng 200 thành viên đến từ các nhà sản xuất bên lề Paris Motor Show 2010.
 
Chưa rõ kết quả cuộc điều tra sẽ thế nào nhưng nếu đúng như những lời tố cáo, đây sẽ là một trong những bê bối lớn nhất từng xảy ra trong ngành công nghiệp ôtô. Cho đến nay, những tên tuổi như VW, Audi và Porsche đều đã thừa nhận về việc sử dụng thiết bị “đặc biệt” còn BMW và Mercedes chưa lên tiếng. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Mercedes-Benz cũng thông báo triệu hồi tự nguyện 3 triệu phương tiện để xử lý một vấn đề liên quan đến phần mềm trên các xe diesel của hãng.