4 bến xe lớn nhất Hà Nội sắp thành bãi đậu xe

Dự kiến sau năm 2020, 4 bến xe khách liên tỉnh lớn nhất của Hà Nội, bao gồm bến Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm và Mỹ Đình sẽ lần lượt được chuyển đổi chức năng thành điểm trung chuyển xe buýt, bãi đậu xe...  

Ảnh: Petrotimes
 
Theo VietnamPlus, trong đồ án Quy hoạch bãi đỗ xe, bến xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ tại Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang chờ phê duyệt từ Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội, 4 bến xe khách liên tỉnh nói trên tạm thời vẫn tiếp tục được khai thác và chỉ nâng cấp, cải tạo trên quy mô hiện tại. Sau đó, các địa điểm sẽ chuyển đổi chức năng thành điểm đầu mối phục vụ giao thông công cộng, bãi đỗ xe...
 
Thời gian chuyển đổi dự kiến của bến xe Giáp Bát với diện tích 3,65 ha là sau năm 2020. Thay vào đó, các tuyến hiện tại sẽ được điều chuyển về bến xe Cổ Bi, Đông Anh, Yên Nghĩa và bến xe phía Nam (Ngọc Hồi).
 
Với diện tích 1,45ha, bến xe Gia Lâm cũng thành bãi đỗ xe và điểm đầu cuối xe buýt phục vụ vận tải hành khách nội đô từ sau năm 2020. Các tuyến hiện tại chuyển về Cổ Bi, Đông Anh, Nội Bài, bến xe phía Nam.
 
Trong khi đó, sau năm 2025, các tuyến của bến xe Mỹ Đình bị chuyển đổi về bến Cổ Bi, Nội Bài, Phùng và bến xe phía Tây.
 
Trước mắt, bến xe Nước Ngầm sẽ được nâng cấp cải tạo nhưng từ năm 2025 cũng chuyển thành đầu mối giao thông công cộng. Các tuyến tại đây chuyển về bến xe phía Nam và bến xe Cổ Bi.
 
Bên cạnh kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động của các bến xe, TP.Hà Nội còn có kế hoạch đến năm 2030 sẽ xây thêm một loạt bến xe mới, bao gồm: Bên xe Nội Bài, bến xe Đông Anh, bến xe Phùng, bến xe Cổ Bi, bến xe phía Nam....